Bí quyết của Olympic Việt Nam: Giữ được chân nóng, đầu lạnh

Ngay sau chiến thắng 1-0 trước Bahrain, HLV Lê Thụy Hải dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của Olympic Việt Nam.

"Tôi phải khen ngợi HLV Park Hang-seo vì khả năng truyền lửa, giúp các cầu thủ trẻ giữ được một tinh thần thi đấu vững vàng trong thời điểm khó khăn nhất".

Theo nhà cầm quân người Hà Nội, Olympic Việt Nam thi đấu không hay hơn Bahrain, nếu không muốn nói là có phần may mắn vì trọng tài phạt thẻ đỏ cầu thủ Ahmed Sanad là khá nặng. "Tình huống áp sát của Văn Thanh nhanh nên tiền đạo của Bahrain giơ chân theo phản xạ để giành bóng. Nếu không có thẻ đỏ đó, chúng ta càng khó khăn hơn ở hiệp 2 khi đội bạn có sức hơn, thậm chí tinh quái hơn. Thật khó tin khi Bahrain chỉ mới 19-20 tuổi mà đá già rơ. Trận này, Công Phượng lập công nhưng tinh thần mới là yếu tố quyết định chiến thắng" - ông Hải phân tích.

Olympic Việt Nam vất vả mới thắng được Bahrain Ảnh: AFC

Olympic Việt Nam vất vả mới thắng được Bahrain Ảnh: AFC

Trong khi đó, HLV Đặng Phương Nam cho rằng ngoài cái duyên thường chiến thắng khi gặp các đội bóng Tây Á, Olympic Việt Nam cũng cho thấy họ chống pressing tốt như thế nào. "Hôm nay không có Đình Trọng nhưng Văn Hậu trám chỗ tốt. Đức Huy cũng chơi chồng biên rất ấn tượng. Tôi thấy Xuân Trường chưa có được nền tảng thể lực tốt nhất nhưng vẫn cố gắng thi đấu tròn vai. 2/3 các tình huống tranh chấp 50-50, chúng ta thua Bahrain nhưng khả năng bọc lót cho nhau, đặc biệt các em giữ được cự ly đội hình rất tốt trước lối chơi rát, pressing toàn sân của các cầu thủ Tây Á. Hiếm đội tuyển nào Việt Nam trước đây làm được" - ông Nam nhận xét.

Thi đấu kiên cường, không chủ quan cho đến những phút cuối, Olympic Việt Nam đã làm được điều mà người hâm mộ chờ đợi là bàn thắng, khi Công Phượng tỏa sáng ở phút 88. Đây cũng sẽ là bài học lớn cho đội bóng của HLV Park Hang-seo trên hành trình dự báo khó khăn hơn nữa khi tiếp tục đối đầu với một đội bóng Tây Á khác ở tứ kết là Syria.

Minh Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/giu-duoc-chan-nong-dau-lanh-20180823230637677.htm