Giữ gìn môi trường bằng hành động cụ thể

Cũng môi trường sư phạm sạch, đẹp, khuôn viên rộng và nhiều cây xanh như nhiều ngôi trường khác, nhưng Trường Tiểu học Việt Hưng (quận Long Biên) có nét khác biệt, đó là bồn hoa, thảm hoa khoe sắc rực rỡ quanh sân trường, trước cửa các lớp học và quanh các gốc cây. Không chỉ vậy, trên cửa sổ lớp học, ban công các tầng cũng được treo những giỏ hoa trang trí đẹp mắt.

Vui hơn nữa là, sống trong môi trường ấy, cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh ai cũng ý thức hơn việc giữ cho sắc hoa luôn tươi thắm. Không còn hiện tượng học sinh xả rác tùy tiện, bừa bãi; ngược lại bất kể là giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân viên nhà trường, hễ ai thấy rác là nhặt, thấy bẩn là quét, thấy hoa héo thì tưới, thấy sâu thì bắt... Từ đó, trong mỗi người đều có ý thức tự giác giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp ở mọi nơi, mọi lúc.

Mô hình tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường bằng hành động cụ thể, thiết thực ở Trường Tiểu học Việt Hưng thật đáng ghi nhận và cần được nhân rộng.

Nguyễn Khánh Linh (Quận Long Biên)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ban-doc/904661/giu-gin-moi-truong-bang-hanh-dong-cu-the