Giữ gìn nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Phú Thọ là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Mường, Dao, Mông và Cao Lan sống chủ yếu ở các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng và Thanh Thủy.

Điệu múa trống Đu của đồng bào Mường huyện Yên Lập. (Ảnh chụp khi dịch bệnh COVID-19 chưa diễn biến phức tạp)(baophutho.vn) - Phú Thọ là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Mường, Dao, Mông và Cao Lan sống chủ yếu ở các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng và Thanh Thủy. Những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ, trong đó có văn hóa các DTTS. Cùng với đó, đồng bào các DTTS đã chủ động, tích cực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình để truyền lại cho thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh còn lưu giữ được khá đa dạng và phong phú như: Tiếng nói, chữ viết, kho tàng tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, các lễ hội truyền thống, trang phục, công cụ lao động, nhạc cụ…Trong đời sống hiện đại ngày nay, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào DTTS đã bị mai một do các yếu tố tác động tiêu cực. Trước thực trạng này, nhiều địa phương trong tỉnh đã có những cách làm hay để góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào DTTS. Huyện Thanh Sơn đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60% dân số; trong đó, đa số là đồng bào Mường. Huyện đã triển khai có hiệu quả “Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025”. Sau 4 năm thực hiện, đã thành lập 126 CLB văn hóa dân tộc Mường tại 19/23 xã, thị trấn, khu dân cư và trường học; bảo tồn được 634 chiếc chiêng; 123 bộ nhạc cụ khác; 1.268 bộ trang phục; 115 nhà sàn truyền thống trong cộng đồng và nhiều đồ dùng công cụ, lao động, sản xuất, sinh hoạt của đồng bào Mường. Huyện đã triển khai Đề án “Tiếp tục công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn huyện Thanh Sơn giai đoạn 2021- 2025” để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số.Là xã được chọn tập trung phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, Khả Cửu hiện còn lưu giữ được những ngôi nhà sàn, dụng cụ lao động sản xuất, điển hình như cọn nước, vật dụng sinh hoạt, khung cửi, văn hóa ẩm thực hay những điệu hát Rang, hát Ví, múa Mỡi, phong tục, tín ngưỡng mang đậm bản sắc văn hóa Mường... Chủ tịch UBND xã Khả Cửu Bùi Ngọc Hà cho biết: Để lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, năm 2018, xã đã thành lập 16 CLB văn hóa dân tộc Mường, mời các nghệ nhân hướng dẫn, truyền dạy, đồng thời đưa di sản vào giới thiệu trong các hoạt động ngoài giờ ở trường học. Các CLB văn hóa dân tộc Mường trong xã hoạt động hiệu quả góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Khả Cửu.Yên Lập là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc sinh sống trong đó đồng bào Mường, Dao, Mông chiếm gần 80% dân số. Trên địa bàn huyện còn lưu giữ và phục dựng được các di sản văn hóa phi vật thể như: Lễ hội mở cửa rừng, múa trống đu, múa sênh tiền của dân tộc Mường; múa chuông, múa rùa, lễ cúng Bàn Vương của người Dao... trong đó có hai di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia là Lễ Cấp sắc của người Dao quần chẹt xã Xuân Thủy và Tết nhảy của người Dao quần chẹt huyện Yên Lập. Huyện cũng có hai nghệ nhân người dân tộc Mường được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” là nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hoạch xã Đồng Thịnh và Nguyễn Đình Thưởng xã Ngọc Đồng. Ông Dương Đức Toàn ở khu 12, xã Xuân Thủy chia sẻ: Cùng với dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc Dao cho người dân trong và ngoài xã, tôi còn tìm hiểu, nghiên cứu, ghi chép lại những phong tục tập quán, trình tự các nghi lễ bằng chữ viết của người Dao để truyền dạy cho thế hệ trẻ với mong muốn gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Phương Thanh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/van-hoa/202108/giu-gin-net-dep-truyen-thong-cua-dong-bao-dan-toc-thieu-so-178864