Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Đề tài 'Việc lạm dụng tiếng nước ngoài trong tiếng Việt' của 3 học sinh Phan Hầu Mỹ Ngọc, Võ Thảo Vy và Phan Ngọc Linh (lớp 11A2 Trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5, TP.HCM) đoạt giải A trong hội thi Học sinh nghiên cứu khoa học 2012-2013, do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức.

Theo 3 bạn, đề tài này thực hiện nhằm mục đích đánh thức các bạn trẻ giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ. Ngọc chia sẻ: “Việc lạm dụng tiếng nước ngoài trong hành văn, giao tiếp của người Việt, nhất là học sinh phổ thông hiện nay khá phổ biến. Chúng em đặt ra vấn đề, nếu tình trạng này ngày càng lan rộng, tiếng Việt mình sẽ ra sao?”. Chung tâm trạng với Ngọc, Thảo Vy nói: “Ở nước ta hiện nay, ngôn ngữ Tây hóa đầy đường, từ các bảng quảng cáo, nhà hàng, cao ốc... đến cả việc các bạn trẻ khi lấy nghệ danh cũng sính ngoại”.

Trong bản thuyết trình, các bạn cũng nêu dẫn chứng việc giới trẻ hiện nay đang tạo cho mình một thứ “ngôn ngữ” lạ tai nhưng lại rất lệch với chuẩn tiếng nói và chữ viết Việt. Không chỉ trao đổi thông tin với nhau trên mạng hay trong tin nhắn mà ngay cả trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, nhiều học sinh đang tìm mọi cách dung nạp tiếng nước ngoài quá mức cho phép.

“Trong giải pháp nhằm để bạn trẻ giữ gìn tiếng mẹ đẻ, chúng em đề ra nhiều phần. Chúng em thiết nghĩ khi tiếng Việt không có yếu tố nào đó để biểu hiện thì có thể chấp nhận vay mượn từ tiếng nước ngoài. Nếu sử dụng nhằm mục đích trau dồi từ vựng, giao tiếp ngoại ngữ học tập thì tốt, nhưng đừng thể hiện mình bằng cách pha trộn nửa Tây nửa Việt”, Linh nói.

Chia sẻ về phương pháp làm đề tài nghiên cứu, cô Trần Nguyễn Thùy Dương (giáo viên hướng dẫn nhóm) cho biết: “Các em chia nhau ra để tổng hợp tài liệu từ các nguồn. Bên cạnh đó, các em cũng thực hiện các điều tra xã hội học, khảo sát học sinh để nhằm có những dẫn chứng cụ thể vào đề tài”.

Minh Luân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/giu-gin-su-trong-sang-cua-tieng-viet-35578.html