Giữ thương hiệu 'thành phố đáng sống'

Sáng 30-5, kết luận Chương trình 'HĐND với cử tri' lần thứ 4, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đà Nẵng được du khách thập phương đánh giá là 'thành phố đáng sống', là thương hiệu của thành phố cần phải gìn giữ.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận Chương trình. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận Chương trình. Ảnh: TRỌNG HUY

Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn, mỗi người dân, chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước, phải giữ cho được thương hiệu này. Để có được trật tự, ngăn nắp, sạch đẹp, những vấn đề quản lý đô thị phải được ưu tiên tổ chức thực hiện.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu, UBND thành phố và các ngành tiếp tục rà soát, quyết liệt trong chỉ đạo để thực hiện đầy đủ các vấn đề kiến nghị của cử tri còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; các nội dung liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa X.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến giải trình tại Chương trình. Ảnh: TRỌNG HUY

Đối với 1.155 ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND thành phố tổng hợp, phân loại, chuyển đến UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 855/1.155 kiến nghị được UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan giải quyết xong (chiếm tỷ lệ 74 %).

Còn 300 ý kiến chưa giải quyết dứt điểm hoặc chưa có trả lời cụ thể cho cử tri, UBND thành phố tập trung xử lý các vấn đề này. Trong đó, lưu ý việc trả lời của các cơ quan liên quan phải đúng địa chỉ, làm rõ trách nhiệm và thực hiện cam kết đã nêu trong trả lời cử tri.

Giám đốc Sở Xây dựng Phùng Phú Phong giải trình tại Chương trình. Ảnh: T. HUY

Đối với các ý kiến cử tri kiến nghị tại chương trình, UBND thành phố, sở, ngành tiếp thu toàn bộ, tổ chức chỉ đạo giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri để bảo đảm quyền cử tri; chú ý tăng cường trách nhiệm của UBND thành phố, sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý đô thị và các vấn đề liên quan.

UBND thành phố, sở, ngành rà soát các quy định liên quan để thống nhất, tăng cường quản lý nhà nước; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, chế tài xử lý, xử phạt để thống nhất trong triển khai thực hiện.

UBND thành phố ưu tiên giải quyết các công trình dân sinh bức xúc hiện nay; quan tâm đầu tư mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, yêu cầu chuyển đổi số và các vấn đề liên quan; đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm đen giao thông, đầu tư giao thông tĩnh; không để phát sinh chợ tạm, chợ cóc.

Cử tri Trần Thanh Tân, tổ 54 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà phát biểu tại Chương trình. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu, các ngành, các cấp, địa phương xem xét lại việc sử dụng vỉa hè làm sao cho phù hợp, hài hòa lợi ích các đối tượng liên quan; triển khai đề án quản lý quỹ đất công, lô đất trống có hiệu quả, bảo đảm mỹ quan đô thị; các địa phương triển khai có hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân trong việc cấp biển số nhà.

Tham dự chương trình, 11 cử tri đã phát biểu ý kiến liên quan đến các vấn đề về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Luật Cư trú (bỏ sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy), vấn đề an toàn giao thông, công tác bảo đảm trật tự đô thị. Ngoài ra, qua các kênh tương tác, cử tri đã gửi đến HĐND thành phố nhiều ý kiến liên quan khác. Đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan đã giải trình, làm rõ các vấn đề cử tri thắc mắc.

Lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp thu các kiến nghị; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương tăng cường triển khai các giải pháp để tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của cử tri, đồng thời có văn bản trả lời cử tri một cách đầy đủ, kịp thời.

TRỌNG HUY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202305/giu-thuong-hieu-thanh-pho-dang-song-3945732/