Giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn Xuân Tây

Nhờ chủ động làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) được giữ vững, giúp người dân yên tâm làm ăn, sinh sống.

Lực lượng công an và dân phòng xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) phối hợp tuần tra trên địa bàn. Ảnh: H.Nam

Lực lượng công an và dân phòng xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) phối hợp tuần tra trên địa bàn. Ảnh: H.Nam

Đầu tháng 2 này, Xuân Tây là xã duy nhất của huyện Cẩm Mỹ được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm 2019.

* Chủ động phòng ngừa tội phạm

Chủ tịch UBND xã Xuân Tây Đỗ Quang Thúy cho biết, trong những năm qua, bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội để từng bước nâng cao đời sống người dân, địa phương còn luôn quan tâm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ANTT để góp phần xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, địa phương luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp người dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT.

Từ năm 2019 đến nay, UBND xã Xuân Tây tổ chức hơn 30 đợt tuyên truyền với hơn 10 ngàn lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; xây dựng ấp, gia đình, nhà trường không có tội phạm và tệ nạn xã hội; vận động các chức sắc trong các tôn giáo, đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ ấp 1, xã Xuân Tây) chia sẻ: “Thời gian qua, nhờ các cấp, các ngành tuyên truyền nên bà con nơi đây kịp thời nắm bắt các thủ đoạn mới của bọn tội phạm để đề cao cảnh giác; nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình nên tình trạng trộm cắp vặt trên địa bàn gần như không còn xảy ra”.

* Triển khai đồng bộ các giải pháp

Phó trưởng Công an xã Xuân Tây Nguyễn Đình Minh cho biết, trước đây có nhiều đối tượng lợi dụng địa bàn xã Xuân Tây giáp ranh với nhiều địa phương của huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuân Lộc để thực hiện hành vi phạm pháp, chủ yếu là trộm cắp nông sản, sử dụng ma túy trái phép. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhất là trong năm 2019, tình hình phạm pháp trên địa bàn xã giảm đáng kể.

Một trong những nguyên nhân là do Công an xã phối hợp với lực lượng dân phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông và khu dân cư; tập trung đẩy, đuổi các tệ nạn xã hội manh nha hoạt động trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng nghi vấn trộm cắp, cờ bạc... Bên cạnh đó, Công an xã duy trì và nâng cao chất lượng nhiều mô hình ANTT, tạo thành một mạng lưới phòng chống tội phạm rộng khắp trên địa bàn xã. Cụ thể trên địa bàn xã có 1 đội dân phòng, 12 tổ tự quản ở các ấp, 126 tổ an ninh nhân dân, 12 tổ hòa giải cơ sở, 5 tổ tiếng kẻng an ninh và 3 câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Điển hình nhất là Đội dân phòng với 10 thành viên luôn sát cánh cùng Công an xã trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm như: tuần tra hằng đêm; lập chốt và trực gác tại các ngã ba, ngã tư; bảo vệ hiện trường các vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông và tích cực tham gia trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở...

Không chỉ hoạt động có hiệu quả trong việc phòng ngừa và đẩy lùi tội phạm, thời gian qua, Công an xã Xuân Tây còn làm tốt công tác quản lý địa bàn, trong đó có việc quan tâm, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống. Chẳng hạn như: phối hợp với các ban, ngành giúp người hoàn lương có việc làm hay tạo điều kiện cho họ vay vốn từ Quỹ Doanh nhân với ANTT tỉnh để họ có cơ hội làm ăn, sinh sống.

Đơn cử như anh P.N.S. (ngụ ấp 11, xã Xuân Tây) sau khi chấp hành xong án phạt tù đã được Công an xã tạo điều kiện vay vốn từ Quỹ Doanh nhân với ANTT tỉnh với số tiền 30 triệu đồng. Từ nguồn vốn ban đầu đó, anh S. đã mua được 10 con dê để chăn nuôi, chí thú làm ăn và chịu khó học hỏi, đến nay đàn dê của anh phát triển tốt, đời sống gia đình được cải thiện.

Từ năm 2019 đến nay, từ nguồn tiền xã hội hóa, Công an xã Xuân Tây đã lắp đặt được 48 camera an ninh trị giá trên 100 triệu đồng trên các tuyến đường, góp phần ngăn ngừa tội phạm. Nhờ chủ động trong tuần tra, kiểm soát và quản lý tốt địa bàn cũng như xây dựng các mô hình ANTT có hiệu quả của Công an xã Xuân Tây đã giúp tình hình ANTT trên địa bàn xã ổn định, bình yên.

Chủ tịch UBND xã Xuân Tây Đỗ Quang Thúy cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, tăng cường bám sát địa bàn, chủ động triển khai lực lượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; hạn chế, đẩy lùi các vụ việc phát sinh phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hồng Nam

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202002/giu-vung-an-ninh-trat-tu-o-dia-ban-xuan-tay-2988108/