Giữ vững an ninh trật tự vùng Tây Nam Bộ

Thời gian qua, các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ đã chủ động, tích cực phòng chống, triệt phá các loại tội phạm về ma túy, cho vay nặng lãi, đồng thời phát huy vai trò người dân trong phòng, chống tội phạm.

Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường liên thôn góp phần phòng, chống tội phạm ở Sóc Trăng.

Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự địa phương ổn định, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân. SÓC TRĂNG là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Để phát huy vai trò của người dân trong phòng, chống tội phạm, tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao, như: “Xã, phường vững mạnh về quốc phòng kết hợp với xây dựng nông thôn mới”, “Cổng rào an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “Thắp sáng đường quê”, “Ca-mê-ra an ninh”…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Sóc Trăng xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tự quản về an ninh trật tự, thông báo số điện thoại đường dây nóng và phát động toàn dân tố giác tội phạm. Đặc biệt, mô hình năm không, hai có, gồm: Không bạo lực học đường, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để xảy ra cháy nổ, không để ô nhiễm môi trường, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. Còn hai có là: có văn hóa khi tham gia giao thông; có ý thức tự phòng, tự quản nơi làm việc, học tập, cư trú, do Công an và ngành Giáo dục tỉnh phối hợp thực hiện góp phần phòng, chống tội phạm, bạo lực học đường, xây dựng gia đình văn hóa. Hiện Công an tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả này.

Giữa tháng 5-2018, Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra đột xuất quán ka-ra-ô-kê Hihi (đường Phó Cơ Điều, phường 4, TP Vĩnh Long), phát hiện hơn 100 nam, nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, có đến 80 thanh niên nam, nữ dương tính với chất ma túy. Công an tỉnh đã khởi tố 10 đối tượng về hành vi tàng trữ chất ma túy, trong đó có một đảng viên là Phó Bí thư xã Đoàn An Bình, huyện Long Hồ. Quán ka-ra-ô-kê này do vợ chồng là cán bộ công tác ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm chủ, thường xuyên hoạt động quá giờ, gây mất an ninh, trật tự thời gian dài. Triệt xóa được tụ điểm này, đã góp phần rất lớn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, tạo sự đồng tình ủng hộ và phấn khởi của nhân dân. Đồng chí Phan Văn Hiền, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khóm 6 (phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), cho biết: “Ngoài xử lý hành chính, cơ quan chức năng cũng rút giấy phép, cho nên quán không còn hoạt động nữa. Người dân phấn khởi, tin tưởng vào sự quyết tâm trong phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội của các cơ quan chức năng, yên tâm sinh sống…”.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 36 vụ, bắt giữ 156 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy; giáo dục và xử lý 649 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ bình yên cuộc sống nhân dân.

Tại TP Cần Thơ, trong những tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen. Các đối tượng, băng nhóm này chủ yếu từ các địa phương khác đến Cần Thơ tổ chức cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 20 đến 60%/tháng. Manh động hơn, các băng nhóm còn chống lại lực lượng chức năng, gây khó khăn trong công tác phòng, chống tội phạm.

Đầu tháng 8-2018, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ khởi tố ba đối tượng (ba cha con) về hành vi chống người thi hành công vụ, liên quan đến cho vay nặng lãi, gồm: Nguyễn Huy Trọng, Nguyễn Huy Nam và Nguyễn Huy Bắc, vì dùng bình ga loại lớn, dọa cho nổ, khi lực lượng Công an kiểm tra và phát hiện nhiều tài liệu có liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Công an cũng xử lý nhóm người do Lê Mạnh Vĩ (27 tuổi) và bảy đối tượng cùng quê ở phía bắc đến thuê nhà ở trọ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều để tổ chức cho hơn 100 người ở TP Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang vay hơn 400 triệu đồng, với lãi suất từ 10 đến 30%/tháng; xử lý đối tượng Lê Minh Phụng (26 tuổi, ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), cho 100 người ở TP Cần Thơ, các tỉnh Hậu Giang và Vĩnh Long vay hơn 600 triệu đồng với lãi suất cao...

Nhằm chủ động phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, Công an TP Cần Thơ mở đợt cao điểm (trong tháng 5 và tháng 6) tấn công trấn áp các loại tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ. Qua đó, Công an TP Cần Thơ phát hiện, lập hồ sơ xử lý 17 nhóm, 55 đối tượng đã cho gần 500 người ở nhiều tỉnh, thành phố địa bàn Tây Nam Bộ vay tiền theo phương thức trả góp, tiền lãi và gốc với lãi suất cao theo ngày, với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng; xử lý sáu nhóm đòi nợ, siết nợ thuê gây mất an ninh trật tự địa phương. Trong đó, nhiều đối tượng bị khởi tố hình sự về hành vi cho vay nặng lãi, chống người thi hành công vụ… ĐẠI tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Các đối tượng cho vay nặng lãi thường hoạt động theo nhóm, thủ đoạn ngày càng tinh vi, quy mô ngày càng lớn. Để chủ động phòng, chống loại tội phạm này, ngoài tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, Công an TP Cần Thơ luôn bám sát địa bàn, cơ sở, chủ động nắm thông tin từ người dân để phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhóm cho vay nặng lãi khi mới bắt đầu hoạt động. Nhờ vậy, không chỉ tội phạm cho vay nặng lãi, mà nhiều tội phạm khác trên địa bàn TP Cần Thơ được kiềm chế, tình hình an ninh - trật tự ổn định. Nhiều năm qua, TP Cần Thơ không xảy ra tình trạng tụ tập đông người, gây rối trật tự (dù có sự xúi giục, lôi kéo của các phần tử phản động) là nhờ lực lượng an ninh luôn bám sát cơ sở, xử lý dứt điểm những tình huống có nguy cơ mất an ninh - trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống người dân.

Riêng về tội phạm ma túy ở Vĩnh Long, diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, gây tác động xấu đến xã hội. Để giải quyết tình trạng này, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật và tác hại của ma túy, Công an tỉnh còn phối hợp các đoàn thể vận động gia đình có người nghiện ma túy đưa người nghiện đi cai tự nguyện; đồng thời hỗ trợ vốn, việc làm để người sau cai nghiện có việc làm, tái hòa nhập cộng đồng, nhằm hạn chế tình trạng tái nghiện. Việc phòng, chống tội phạm ma túy ngoài lực lượng Công an làm nòng cốt, rất cần sự chung tay của hệ thống chính trị và toàn xã hội, để đẩy lùi tội phạm nguy hiểm này khỏi đời sống, xã hội vì bình yên cuộc sống nhân dân.

Bài và ảnh: Song Nguyễn, Bá Dũng

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37658602-giu-vung-an-ninh-trat-tu-vung-tay-nam-bo.html