Giữ vững bình yên biên giới

Thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) khu vực biên giới được sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và người dân. Qua đó, góp phần giữ vững bình yên khu vực biên giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Dân phòng xung kích bảo vệ biên giới

Huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có đường biên giới dài trên 15,2km, tiếp giáp huyện Kongpong TraBek và Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Huyện có 12 xã, thị trấn, trong đó có 3 xã biên giới. Thời gian qua, công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên. Lực lượng công an trong huyện chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, triển khai nhiều mô hình bảo đảm ANTT trên địa bàn các xã biên giới. Nhờ đó, tình hình tội phạm từng bước được kéo giảm.

Lực lượng dân phòng xung kích phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới

Theo Thượng tá Võ Văn Dình - Phó Trưởng Công an huyện Tân Hưng, công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT địa bàn biên giới được triển khai, thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp. Ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, lực lượng công an còn xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới được triển khai từ năm 2018, thực hiện ở 3 xã biên giới: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B với 30 thành viên. Đội thường xuyên được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình phối hợp tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Qua 4 năm thực hiện, lực lượng dân phòng xung kích phối hợp tổ chức tuyên truyền được 140 cuộc, có 865 người tham dự, qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng dân phòng phối hợp công an, quân sự xã, trạm kiểm soát biên phòng tổ chức tuần tra 335 cuộc với gần 1.700 lượt người tham gia. Qua đó, phát hiện, truy đuổi 3 nhóm trộm cắp tài sản; giải tán 4 nhóm với 24 đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất ANTT; xử lý 44 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; nhắc nhở 109 hộ dân thiếu ý thức trong việc tự bảo quản tài sản. Ngoài ra, năm 2020 và 2021, lực lượng dân phòng được huy động, bố trí tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, phát hiện, ngăn chặn 21 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Anh Lê Tuấn Kiệt (ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng) cho biết: “Từ khi triển khai mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới, người dân đồng tình hưởng ứng. Nhờ đó, tình hình ANTT chuyển biến tốt, tệ nạn xã hội giảm, người dân phấn khởi và yên tâm lao động, sản xuất, phát triển KT-XH ở địa phương”.

Điểm tựa nơi tuyến đầu biên giới

Chốt dân quân (DQ) thường trực Mỹ Bình (ấp 5, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ) được xây dựng khang trang với cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Lực lượng DQ luôn bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới.

Là 1 trong 5 xã biên giới của huyện Đức Huệ, Mỹ Bình có đường biên giới dài 4,2km giáp với huyện ChanT'ria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, địa phương luôn quan tâm đến công tác xây dựng tuyến biên giới bình yên, nội biên vững mạnh, trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng DQ vững mạnh toàn diện.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ chốt DQ thường trực Mỹ Bình tăng cường phối hợp lực lượng công an, biên phòng tuần tra, canh gác bảo vệ đường biên. Qua đó, kịp thời phát hiện và giải quyết các trường hợp vượt biên trái phép, buôn lậu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn; tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết với chính quyền và người dân xã bạn nhằm góp phần giữ vững đường biên, cột mốc.

Ngoài nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dân quân thường trực Chốt Mỹ Bình còn phối hợp tốt các lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới

“Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tuần tra, lực lượng DQ còn tranh thủ thời gian bám địa bàn để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các tình huống về quốc phòng - an ninh, không để xảy ra điểm nóng trên tuyến biên giới” - Chốt trưởng chốt DQ thường trực Mỹ Bình - Đặng Quốc Dương cho biết.

Với tinh thần khắc phục, vượt qua khó khăn, cán bộ, chiến sĩ DQ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm 2022, chốt phối hợp các lực lượng công an, biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn ANTT với gần 50 lượt DQ tham gia; đồng thời, phối hợp tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và buôn lậu. Đặc biệt, năm 2020 và 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, tích cực phối hợp các lực lượng chốt chặn 24/24 giờ trên tuyến biên giới và thực hiện tốt các nhiệm vụ khi được phân công.

Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân biên giới về phòng, chống tội phạm

Ông Trần Văn Quyến (ấp 5, xã Mỹ Bình) phấn khởi: "Có chốt DQ, chúng tôi yên tâm. Không những thường xuyên tuần tra, canh gác, lực lượng DQ còn rất nhiệt tình giúp dân sửa nhà, làm đường, cầu giao thông nông thôn".

"Hoạt động phối hợp của Chốt DQ thường trực Mỹ Bình với lực lượng công an và biên phòng khá chặt chẽ, hiệu quả; qua đó, ngăn chặn kịp thời việc xâm canh và vượt biên trái phép. Chính quyền địa phương rất quan tâm đến lực lượng DQ, ngoài kinh phí hoạt động hàng năm, hàng tháng, địa phương còn cấp hơn 2ha đất trồng lúa để hoạt động của chốt được thuận lợi hơn" - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Bình - Nguyễn Văn Sớm cho biết.

Lực lượng dân quân thường trực Chốt Mỹ Bình tăng gia sản xuất

Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra giữ gìn ANTT biên giới, Chốt DQ thường trực Mỹ Bình còn tăng gia sản xuất, tự túc được một phần rau xanh, thịt, cá, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng DQ nơi biên giới./.

Trung Kiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/giu-vung-binh-yen-bien-gioi-a146993.html