Giữ vững bình yên cho người dân Thủ đô

Theo bạn đọc phản ánh, trong những ngày đầu năm mới thường xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản tại nhiều tuyến phố, lễ hội bởi thời điểm này, số lượng người đi mua bán hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hoặc tham gia các hoạt động tại các khu vui chơi, giải trí, lễ hội rất đông. Một số đối tượng đã dùng thủ đoạn để tổ chức dàn cảnh cướp giật, trộm cắp tài sản có giá trị. Ðể kịp thời ngăn chặn tình trạng này, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã phối hợp công an các quận, huyện đề ra nhiều giải pháp đồng bộ và tích cực.

Lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: QUANG PHONG

Lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: QUANG PHONG

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS - PC02), Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên cướp tài sản trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Cụ thể, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về một nhóm thanh niên đi xe máy tốc độ cao, dùng tuýp sắt gắn dao nhọn đe dọa, cướp tài sản của người đi đường, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng CSHS Hà Nội phối hợp với công an các quận, huyện nêu trên nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc. Không lâu sau, các cán bộ, chiến sĩ công an đã bắt giữ được nhóm đối tượng gồm Ðỗ Quốc Duy, Trần Nhật Anh, Hà Việt Khánh, Dương Bảo Anh và Trần Hoài Nam. Hầu hết các đối tượng vẫn chưa đủ 18 tuổi và cùng trú tại Hà Nội. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản gồm điện thoại iPhone 6S và tiền mặt trong cùng một ngày. Ðịa điểm gây án là khu vực xã Ða Tốn (huyện Gia Lâm); phường Gia Thụy (quận Long Biên).

Trước đó, các cán bộ PC02 Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng Lê Mạnh Cường, ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), người đã gây ra 12 vụ cướp giật tài sản. Tang vật thu giữ gồm một xe Wave mầu đen, BS 29B1-256.53 (BS giả), một điện thoại, một lọ ớt bột, một dao bầu, một dao rọc giấy và hơn bốn triệu đồng. Qua xác minh nhân thân, đối tượng Cường nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án, tiền sự. Cường thường sử dụng xe máy chạy qua các tuyến phố, khi phát hiện những phụ nữ mang theo ba-lô, túi xách thì đối tượng này lập tức áp sát cướp giật rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nếu người bị hại hô hoán, chống đối thì ngay lập tức Cường sẽ dùng ớt bột, dao nhọn để "dằn mặt". Toàn bộ số tiền cướp được đều được đối tượng dùng để mua ma túy, còn giấy tờ tùy thân, túi xách được vứt vào thùng rác. Vào giữa năm 2017, sau khi gây ra vụ cướp túi xách bên trong có một điện thoại iPhone 7 và 250 triệu đồng của hai người phụ nữ ở quận Bắc Từ Liêm và quận Ðống Ða (Hà Nội), khi bị các cán bộ PC02 Hà Nội phát hiện, Cường đã thay đổi số điện thoại và trốn lên Lạng Sơn ẩn náu và tiếp tục gây án. Gần đây nhất, trên đường Ðàm Quang Trung (Long Biên, Hà Nội), đối tượng Cường điều khiển xe Wave mang BS giả và áp sát xe máy của vợ chồng anh Phạm Minh Ðức trên để cướp chiếc
ba-lô có khoảng 4,5 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng. Trong quá trình bỏ chạy đến khu vực đê đường Nguyễn Khoái (Hoàng Mai, Hà Nội), Cường bị tổ công tác PC02 truy đuổi, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Cường tỏ ra ngoan cố và chống đối nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cộng với chứng cứ chính xác cho nên đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Ðó chỉ là hai trong số rất nhiều vụ án trộm cắp, cướp giật tài sản đã được các cán bộ, chiến sĩ PC02 triệt phá thành công.

Trong dịp đầu năm mới, nhiều người thường đi mua sắm và đi tham quan, du lịch, lễ hội, mang theo những tài sản có giá trị như túi xách, tiền bạc, đồ trang sức, điện thoại xịn cũng được người dân sử dụng nhiều… Nắm bắt được điều đó các đối tượng thường dùng nhiều chiêu trò, thủ đoạn để trộm cắp, móc túi, cướp giật nhằm chiếm đoạt tài sản dưới các hình thức. Tinh vi hơn, một số đối tượng còn cố tình dàn cảnh va chạm giao thông; giả dạng sinh viên, nhân viên sửa điện, nước, thay van bếp ga,… rồi nhân cơ hội trộm, cướp tài sản. Thậm chí, khi biết chủ nhà khóa cửa, về quê ăn Tết, các đối tượng còn liều lĩnh dùng xe tải để lấy trộm hết đồ đạc. Nhiều người chứng kiến hành vi sai trái của các đối tượng nhưng không dám tố giác tội phạm vì sợ bị trả thù. Một số khác đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" hoặc giằng co, chống trả thì bị đối tượng đánh, gây thương tích đến mức phải đi bệnh viện điều trị…

Trao đổi với Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó Trưởng phòng PC02 (Công an TP Hà Nội), chúng tôi được biết, thực hiện chỉ đạo Bộ trưởng Công an, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) những ngày đầu năm mới, các cán bộ và chiến sĩ PC02 Hà Nội đã tích cực phối hợp công an các quận, huyện; lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông… áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ vừa bí mật, vừa công khai nhằm quản lý, giám sát các đối tượng trộm cắp, cướp giật. Tăng cường lực lượng tuần tra trên các tuyến phố, khu vực thường tiềm ẩn tình trạng mất ANTT, nhất là vào ban đêm. Bố trí nhiều tổ công tác 141 tại các khu vực thường xuyên xảy ra mất ANTT. Bên cạnh đó, thông tin kịp thời trên báo chí, loa phát thanh,… về các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng trộm, cướp tài sản; các thủ đoạn của tội phạm trộm cắp, cướp giật. Nắm chắc, thường xuyên rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc có tiền án, tiền sự để có biện pháp giáo dục, cảm hóa và tạo việc làm ổn định cho họ. Các gia đình, nhà trường cần chú trọng việc giáo dục, tuyên truyền cho học sinh về kiến thức pháp luật thông qua một số môn học. Nếu bị trộm, cướp thì người dân nên trình báo ngay đến các cơ quan công an gần nhất để có cơ sở xác minh, điều tra nhằm sớm tìm ra kẻ phạm tội và thu hồi tài sản đã mất. Cũng theo Thượng tá Lê Khắc Sơn, phần lớn đối tượng gây ra các vụ trộm, cướp đều gắn với ma túy. Do đó, để kéo giảm tình trạng cướp giật, trộm cắp tài sản thì cả hệ thống chính trị cần cùng vào cuộc và triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu.

Những ngày đầu năm mới, mỗi khi ra đường hoặc tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội,… người dân không nên mang nhiều tiền bạc; đeo nhiều trang sức quý trên người. Không nên đi xe máy một mình ở những quãng đường vắng vẻ vào ban đêm. Nếu phải mang nhiều tiền bạc, tài sản quý đi qua những khu vực không bảo đảm ANTT thì nên đi vào ban ngày cùng nhiều người. Tuy nhiên, để phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm này mỗi người dân cần không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ bản thân, tài sản của mình.

Ðại úy PHẠM VĂN ÐỨC

(Bộ Công an)

Trong tháng 1-2020, lực lượng CAND đã điều tra, khám phá 3.750 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 8.668 đối tượng; triệt phá 152 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú 636 đối tượng truy nã; bắt, xử lý 1.049 vụ, 4.854 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng in-tơ-nét có quy mô lớn.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)

THÀNH HỒNG HIẾU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/duong-day-nong/item/43205202-giu-vung-binh-yen-cho-nguoi-dan-thu-do.html