Giữ vững chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển

Đứng chân trên địa bàn huyện Tiền Hải, Đồn Biên phòng Cửa Lân, BĐBP Thái Bình phụ trách địa bàn 8 xã ven biển với 14.365 hộ/46.560 khẩu; trên 700 phương tiện tàu thuyền và gần 2.000 lao động. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề khai thác hải sản và kinh doanh dịch vụ, buôn bán, chế biến, nuôi trồng thủy sản…

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Lân phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải. Ảnh: Văn Cương

Những năm qua, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững chắc, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo..., chủ động trong phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh.

Để người dân hiểu, tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, đặc biệt là 8 xã ven biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với nhân dân, các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên, các tổ tàu thuyền tự quản...

Nội dung tuyên truyền gồm: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Dầu khí; Nghị định của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nghị định về việc đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản... Hình thức tuyên truyền gồm: Thông qua các hội nghị, lồng ghép qua các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ tự quản... Nhờ đó đã giúp người dân địa phương nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật.

Anh Đặng Văn Huy, chủ tàu TB90051TS, là thành viên Tổ tàu thuyền tự quản bến bãi an toàn, tại cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải chia sẻ: “Những năm trước, tình trạng mâu thuẫn, tranh giành ngư trường, tranh mua, tranh bán tại bến cá luôn xảy ra, thậm chí còn phá hoại tài sản, tàu thuyền của nhau... gây phức tạp an ninh trật tự.

Từ khi các mô hình tự quản đi vào hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Lân và chính quyền địa phương diễn ra thường xuyên, liên tục, người dân đã có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn, phát huy vai trò trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Đặc biệt, bà con ngư dân còn tương trợ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, bão gió trên biển và luôn là “tai mắt” của BĐBP và các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới biển”.

Đến nay, trên tuyến ven biển của huyện Tiền Hải, đơn vị đã phối hợp vận động và thành lập 6 Tổ tàu thuyền tự quản đoàn kết, hỗ trợ nhau hoạt động trên biển và bảo vệ chủ quyền, với 83 thành viên; 151 Tổ tự quản an ninh trật tự, với hơn 5.000 thành viên; 1 Tổ phụ nữ tự quản bến bãi, với 50 thành viên. Các tổ tự quản đã kịp thời hỗ trợ nhau khi gặp nạn trên biển; chia sẻ thông tin về ngư trường đánh bắt; cung cấp thông tin kịp thời cho BĐBP và các lực lượng chức năng về tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển và các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép...

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Lân tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn công trình dầu khí trên biển cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Văn Cương

Ngoài ra, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người dân khu vực biên giới biển cũng luôn được đơn vị quan tâm. Đến nay, đồn đã phối hợp xây dựng, sửa chữa 71 nhà Đại đoàn kết, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động xây dựng 2 công trình dân sinh trên địa bàn biên giới biển; phụng dưỡng suốt đời 2 mẹ Việt Nam Anh hùng; vận động 19 học sinh bỏ học tới trường, quyên góp giúp đỡ 40 cháu học sinh nghèo, tặng 10 ngàn cuốn sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9 cho các cháu học sinh, nâng bước đến trường cho 9 cháu học sinh (500.000 đồng/tháng/cháu)..., với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đơn vị còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay, trên địa bàn 8 xã ven biển đã có 32/32 thôn đăng ký, trong đó 29/32 thôn đạt thôn, làng văn hóa cấp cơ sở, 85% gia đình văn hóa...

Có thể nói, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn huyện Tiền Hải ngày càng vững chắc.

Thượng tá Nguyễn Bá Khởi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Lân cho biết: “Có được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh xuống cơ sở, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền và nhân dân 8 xã ven biển... Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo được lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển”.

Văn Cương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/giu-vung-chu-quyen-an-ninh-khu-vuc-bien-gioi-bien-pts/