Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn, an ninh, an dân

(CAO Chiều 01/7/2022, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và lãnh đạo một số bộ, ngành của Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình và những kết quả nổi bật các mặt công tác Công an trong 6 tháng đầu năm 2022.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động nắm tình hình, quyết liệt triển khai đồng bộ các mặt công tác đảm bảo ổn định an ninh chính trị, an ninh buôn làng, đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc, những luận điệu xuyên tạc, phản động trên không gian mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng thời, Công an tỉnh đã thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội; trấn áp tội phạm hiệu quả, kéo giảm mạnh các loại tội phạm hình sự và nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; phòng, chống tội phạm công nghệ cao; tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; sáng tạo, đột phá, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an; thực hiện Đề án 06 của Chính phủ nhanh chóng, hiệu quả...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt được. Trong đó nổi bật là việc giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, không để bị động, bất ngờ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống kéo giảm mạnh các loại tội phạm, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thủ tướng yêu cầu Công an Đắk Lắk quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với lực lượng Công an nhân dân, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước và các cấp chính quyền, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với lợi ích quốc gia, dân tộc; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an và thực hiện các nhiệm vụ được giao; làm tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Cùng với đó, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao năng lực của lực lượng Công an nhân dân; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng khác; góp phần tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên.

Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022). Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho lực lượng Công an nhân dân các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk báo cáo tại buổi làm việc

Thay mặt toàn thể lực lượng Công an nhân dân, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thu những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và hứa sẽ chỉ đạo toàn lực lượng nói chung, Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng nỗ lực thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tiến Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/giu-vung-on-dinh-chinh-tri-bao-dam-an-toan-an-ninh-an-dan_133422.html