Giữ vững tinh thần cống hiến

Với sự chung sức, đồng lòng của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến trong Tháng Thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên huyện Trảng Bom triển khai mô hình Đổi rác thải lấy quà. Ảnh: N.Sơn

Trong thời gian một tháng, tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện được 234 công trình, phần việc thanh niên (vượt 23% so với chỉ tiêu đề ra) và nhiều hoạt động ý nghĩa để lại dấu ấn của thanh niên.

* Dấu ấn thanh niên

Với mục tiêu vừa tạo ra sân chơi, vừa góp phần xây dựng văn minh đô thị, trong tháng 3 vừa qua, Đoàn phường Xuân Thanh (thành phố Long Khánh) đã phối hợp tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh bích họa trên tuyến đường thuộc khu phố 3. Bằng tinh thần sáng tạo, đôi tay khéo léo, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ĐVTN của 5 chi đoàn đã “khoác” lên bức tường đơn sắc "chiếc áo mới" với những màu sắc bắt mắt.

Bí thư Đoàn phường Xuân Thanh Lã Anh Tuấn cho hay, mặc dù mỗi đội có cách thể hiện, sử dụng màu sắc khác nhau song đều truyền đi thông điệp chung về bảo vệ môi trường.

Đoàn viên, sinh viên Trường đại học Đồng Nai và phường Long Bình (thành phố Biên Hòa) cũng đã phối hợp thực hiện công trình trang trí cột điện dọc tuyến đường Bùi Văn Hòa trên địa bàn phường Long Bình. Những cây cột điện sau khi được cạo, xóa biển quảng cáo rác tiếp tục được sơn nền bằng màu xanh đặc trưng của thanh niên và vẽ hoa trang trí.

Bên cạnh công trình góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, các cấp bộ Đoàn huyện Định Quán còn thực hiện những công trình liên quan đến chuyển đổi số. Huyện đoàn ra mắt công trình thanh niên thư viện số. Bí thư Huyện đoàn Định Quán Bùi Thị Minh Ngọc cho hay, đây là mô hình thư viện thông minh sử dụng QR-Code để tra cứu sách liên quan đến Đảng, Bác Hồ, pháp luật, kỹ năng sống… Công trình này sẽ được Huyện đoàn trao về 96 nhà văn hóa ấp, khu phố của 14 xã, thị trấn, giúp cho ĐVTN thuận tiện trong việc tra cứu, học tập.

Chứng kiến ĐVTN tình nguyện xử lý “điểm đen” rác thải tại con suối chảy qua địa bàn ấp, ông TRẦN MỸ THIỆU, Trưởng ấp An Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), cho rằng đây là hành động thiết thực, góp phần tuyên truyền, thức tỉnh người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ngoài ra, Huyện đoàn Định Quán còn chỉ đạo Đoàn Thanh niên thị trấn Định Quán thực hiện công trình số hóa thông tin, hình ảnh về di tích lịch sử trên địa bàn. Việc này giúp ĐVTN và người dân dễ dàng tìm hiểu thông tin về di tích lịch sử địa phương bằng việc quét QR-Code.

Dấu ấn của tháng 3 năm nay còn được thể hiện ở hàng loạt hoạt động trong Chương trình Tháng ba biên giới. Riêng Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức 2 đợt tại tỉnh Hà Giang, Bình Phước và Tây Ninh. Một số đơn vị: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Vĩnh Cửu… tổ chức Chương trình Tháng ba biên giới tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nam Bộ. Chương trình hướng đến chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các xã vùng biên, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

* Tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện vượt 12/12 chỉ tiêu đề ra trong Tháng Thanh niên, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt xa so với chỉ tiêu đề ra. Có thể kể đến là chỉ tiêu về số lượng đội hình thanh niên tình nguyện; số công trình thanh niên; số lượng đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ; số hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới; hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; số đoàn viên kết nạp mới…

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên nhận định, có được kết quả này là nhờ có sự chủ động của các cấp bộ Đoàn trong việc xây dựng kế hoạch, ra quân triển khai hoạt động Tháng Thanh niên. Bên cạnh đó, còn có sự hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN trong mỗi hoạt động Tháng Thanh niên. Đặc biệt, đó còn là kết quả của sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tham gia phối hợp của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; sự ủng hộ của tập thể, cá nhân mạnh thường quân và toàn xã hội trong quá trình diễn ra Tháng Thanh niên.

Từ nay đến cuối năm 2024, hoạt động Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi tiếp tục bám sát chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện. Do đó, bên cạnh việc giữ vững tinh thần tình nguyện cống hiến của ĐVTN, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên cho rằng, tổ chức Đoàn cần tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội để xây dựng phong trào tình nguyện đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Để làm được điều này, đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở cần có kỹ năng và tinh thần chủ động: chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền thực hiện các hoạt động tình nguyện góp phần vào sự phát triển của địa phương; chủ động trong liên kết và huy động nguồn lực xã hội để tổ chức hoạt động tình nguyện. Cán bộ Đoàn còn phải chủ động trong việc huy động nguồn nội lực từ chính ĐVTN cho các hoạt động tình nguyện.

Đây là những yêu cầu cấp thiết của mỗi cán bộ Đoàn trong bối cảnh hiện nay. Do đó, thời gian tới, trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp, ngoài nội dung đào tạo cơ bản về chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ, Tỉnh đoàn sẽ bồi dưỡng thêm kỹ năng tham mưu, liên kết nguồn lực xã hội cho đội ngũ này.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202404/giu-vung-tinh-than-cong-hien-7cf5c00/