Giữ vững truyền thống của đơn vị pháo binh chủ lực

Trung đoàn Pháo binh 452, tiền thân là Đoàn Pháo binh Biên Hòa, thuộc Quân khu 7; ngày 15-3-1979, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và yêu cầu tăng cường sức mạnh chiến đấu cho LLVT Thủ đô, Bộ Tổng Tham mưu đã ra Quyết định số 43/QĐTM thành lập Trung đoàn Pháo binh 452 trực thuộc Quân khu Thủ đô (nay là Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Phát huy truyền thống của Đoàn Pháo binh Biên Hòa với 4 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, ngay từ những ngày đầu thành lập, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 452 đã nhanh chóng hành quân từ Biên Hòa (Đồng Nai) về Hà Nội, vừa củng cố tổ chức, vừa phát triển lực lượng, tiếp nhận khối lượng lớn xe, pháo, khí tài, đạn dược theo yêu cầu. Dù đóng quân ở địa phương nào, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 452 cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, luôn nhận được sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn quán triệt sâu sắc đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng, làm tròn chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; vừa huấn luyện SSCĐ, vừa giúp đỡ người dân phát triển kinh tế; tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Đã có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tham gia chống lụt, bão trên đê Tích Giang, làm thủy lợi, cứu lúa ngập úng giúp nhân dân trên địa bàn, tu sửa đường giao thông, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho nhân dân xã Minh Quang (Ba Vì); xã Bình Yên, Kim Quan (Thạch Thất)… góp phần tô thắm thêm truyền thống “Gắn bó máu thịt với nhân dân” của quân đội.

 Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 452 kiểm tra mô hình, đồ dùng huấn luyện trong lễ ra quân huấn luyện của đơn vị năm 2019. Ảnh: Việt Anh

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 452 kiểm tra mô hình, đồ dùng huấn luyện trong lễ ra quân huấn luyện của đơn vị năm 2019. Ảnh: Việt Anh

Hiện nay, với vai trò là đơn vị pháo binh chiến thuật của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trung đoàn tập trung vừa huấn luyện, SSCĐ, vừa quản lý, nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên và huấn luyện khung thường trực. Hằng năm tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp phân đội và diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp có bắn đạn thật pháo 85-D44 đều đạt giỏi, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng cho hàng nghìn học sinh THPT của TP Hà Nội.

Trong huấn luyện và SSCĐ cũng như tham gia các hội thi, hội thao toàn quân, trung đoàn luôn đoạt thứ hạng cao; các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng luôn được củng cố và hoạt động có chất lượng, Đảng bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, nhiều năm liền được Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, trung đoàn nhiều năm liền đạt Đơn vị quyết thắng.

Chặng đường 40 năm trải qua nhiều khó khăn thử thách, song, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chung sức, chung lòng vì sự nghiệp bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc mà ra sức rèn luyện, phấn đấu. Mỗi bước trưởng thành của trung đoàn đều gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, sự giúp đỡ tận tình của các đơn vị bạn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Ngày nay, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng, đường lối, quan điểm quân sự của Đảng, nhiệm vụ của LLVT Thủ đô, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, SSCĐ, góp phần giữ vững ổn định chính trị Thủ đô Hà Nội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ Thủ đô, trung đoàn còn được giao nhiệm vụ bắn pháo lễ quốc gia trong những dịp kỷ niệm lớn của dân tộc. Phát huy truyền thống anh hùng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của LLVT Thủ đô, truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của bộ đội pháo binh anh hùng, trung đoàn luôn phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 40 năm qua, trung đoàn không ngừng giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; xứng đáng là đơn vị hỏa lực chủ yếu của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, góp phần cùng các LLVT Thủ đô giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá LÊ ĐỨC LỢI (Trung đoàn trưởng Trung đoàn 452.)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giu-vung-truyen-thong-cua-don-vi-phao-binh-chu-luc-568378