Giữ vững vị trí tốp đầu về bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia

Ngày 21/8, Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019; triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 và trao tặng các phần thưởng, danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng tổ chức đã diễn ra.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Thành

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Thành

Năm học 2018 - 2019, Hải Phòng có 72 thí sinh đoạt giải, trong đó có 6 giải Nhất: Hóa học 1, Địa lý 1, tiếng Anh 3, tiếng Trung 1; 23 giải Nhì; 18 giải Ba; 25 giải Khuyến khích và có 2 học sinh được dự thi chọn Đội tuyển Olympic quốc tế gồm: Toán học 1 học sinh, Tin học 1 học sinh.

Trong cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế 2019 tại Vương quốc Anh, Hải Phòng có 1 học sinh tham dự và đoạt Huy chương Vàng (em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú).

Kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia 2019, Hải Phòng có 12 dự án đoạt giải. Trong đó: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 3 giải Tư và có 1 dự án lựa chọn dự thi quốc tế tại Mỹ.

Nhiều năm liền Hải Phòng giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục thành phố đã hoàn thành 9 nhiệm vụ trọng tâm bằng 5 nhóm giải pháp cơ bản nên chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục phát triển.

Nội dung và phương pháp giảng dạy ở tất cả các cấp học, ngành học từng bước được thực hiện việc đổi mới.

Về đội ngũ, cơ sở vật chất thành phố đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện sẵn sàng cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Vừa qua, ngành Giáo dục thành phố đã triển khai chương trình giáo dục mầm non mới, ở tất cả các trường mầm non trên địa bàn thành phố với chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm được triển khai sâu rộng và sáng tạo tại các đơn vị giáo dục.

Giáo dục tiểu học được duy trì ổn định, ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tỷ lệ huy động học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%.

Giáo dục trung học đã quan tâm giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực.

Kim Thành

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/giu-vung-vi-tri-top-dau-ve-boi-duong-hoc-sinh-gioi-quoc-gia_t114c8n152928