Giữ yên vùng biên và phát triển giao lưu kinh tế Việt - Trung

PV Báo Công Thương vừa có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái về việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, giữ yên biên giới, góp phần phát triển giao lưu kinh tế thương mại, du lịch Việt - Trung.

PV: Được biết trong quý I năm 2017 và dịp lễ tết, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc tế lao động (1/5) vừa qua, lượng khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái tăng cao. Vậy lực lượng biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái được bố trí làm việc như thế nào, để đáp ứng yêu cầu làm các thủ tục xuất nhập cảnh (XNC) cho khách du lịch, cũng như hoạt động giao thương?

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng- Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng: Số lượng khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái sang Việt Nam trong quý 1 bằng 50% của cả năm 2016. Trong đó tháng 3, có nhiều ngày lượng khách Trung Quốc tăng đột biến.

Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 4, lượng khách du lịch Trung Quốc qua đây sang Việt Nam có chiều hướng giảm, vì nhiều nguyên nhân, trong đó do tỉnh Quảng Ninh, các cấp các ngành vào cuộc rất quyết liệt, thực hiện chiến dịch làm trong sạch môi trường du lịch, dẹp bỏ các điểm bán hàng theo kiểu chộp giật, chặt chém khách…Vì thế, lượng khách tour du lịch của các công ty lữ hành có chững lại ít ngày và hiện nay bắt đầu dần ổn định trở lại.

Hằng năm vào dịp 30/4 & 1/5, cửa khẩu Móng Cái thường xuyên rất đông khách du lịch làm thủ tục XNC. Ví như trong 2 ngày 30/4 & 1/5 vừa qua đã có tới 18.599 lượt khách (trong đó xuất cảnh: 9875 lượt người; nhập cảnh: 8724 lượt người) làm thủ tục XNC qua cửa khẩu Móng Cái, tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Kiểm tra kỹ thủ tục trước khi đưa khách qua cửa khẩu

Năm nay, ngày quốc tế lao động (1/5), lượng người xuất nhập cảnh (XNC) qua cửa khẩu Móng Cái tăng nhiều, vì công nhân lao động Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam cũng được nghỉ lễ và các doanh nghiệp cho họ về nước để nghỉ lễ, cộng với người lao động Việt Nam có nhu cầu sang thăm quan du lịch bên bạn rất lớn.

Chính vì vậy, càng những ngày lễ tết, lực lượng biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cũng như khu vực biên giới, càng được tăng cường quân số làm nhiệm vụ tại các vị trí, để đảm bảo việc hoạt động lưu thông cửa khẩu, cũng như bảo đảm an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực được phân công phụ trách.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn khách du lịch quốc tế qua cửa khẩu Móng Cái

PV: Việt Nam đang hội nhập toàn diện với các nước, trong đó đặc biệt với Trung Quốc- nước biên giới láng giềng có thị trường rộng lớn. Để góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại, du lịch, giao lưu hàng hóa, các khâu kiểm soát của biên phòng được hiện đại hóa và cải tiến như thế nào, vẫn bảo đảm thủ tục XNC người, phương tiện được thông thoáng, làm nhanh chóng, nhưng kiểm soát chặt chẽ được tội phạm?

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng: Lưu lượng người, phương tiện XNC tham gia các hoạt động phát triển giao lưu kinh tế 2 nước qua cửa khẩu Móng Cái ngày càng tăng lên rất nhiều.

Trước sự gia tăng như thế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã đầu tư, nâng cấp về mọi mặt và các trang thiết bị làm việc của lực lượng biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tất cả hệ thống XNC tại cửa khẩu Móng Cái đều được truyền về Trung tâm Chỉ huy XNC của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chúng tôi không ngừng cải tiến nhiều mô hình làm thủ tục.

Bên Trung Quốc cũng vậy, bạn mở ra các cửa tự động dành cho những người thường xuyên qua lại cửa khẩu. Khi tất cả các dữ liệu của người XNC đã được hoàn tất vào cửa tự động, thì cửa tự động tự mở.

Làm thủ tục XNC qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cửa khẩu lớn của Việt Nam tại vùng Đông Bắc

Không những thế, tùy tình hình theo lượng khách, hai bên có thể thống nhất mở thêm các luồng cho khách đi, không để xảy ra trường hợp ùn tắc khách tại cửa khẩu, kể cả ngày cao điểm có đến 20 ngàn lượt người như thời gian qua.

Dự báo mật độ người qua lại đây ngày càng tăng cao, cho nên UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Móng Cái, đã đầu tư, mở rộng nâng cấp cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ 17.000 m2, lên 23.000 m2. Đồng thời 2 nước cũng đầu tư đẩy nhanh tốc độ xây dựng thêm cầu Bắc Luân 2, dự kiến trong thời gian tới cũng sẽ đưa vào hoạt động, để đáp ứng gia tăng giao lưu kinh tế thương mại, du lịch 2 nước Việt - Trung và các nước khác qua đây.

PV: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái có những hoạt động hữu ích gì nhằm bảo đảm biên giới bình yên giữa 2 cặp cửa khẩu, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam - Trung Quốc?

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng: Bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong công tác đối ngoại biên phòng và triển khai tốt nhiệm vụ đối ngoại. Ví như tham mưu cho quân đội tổ chức giao lưu quốc phòng 2 nước. Đồng thời trong quy chế phối hợp, biên phòng 2 nước cũng đã ký kết quy chế phối hợp biên phòng 3 cấp: Từ Bộ Tư lệnh Biên phòng, đến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và đến cấp đồn biên phòng đều có ký kết quy chế phối hợp, để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, cũng như đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, duy trì hoạt động làm thủ tục XNC tại cửa khẩu, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa.

Về hợp tác giữa Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái- Việt Nam với Trạm biên phòng Cửa Khẩu Đông Hưng- Trung Quốc, chúng tôi có những hoạt động cụ thể, thiết thực. Ví như 2 bên có quy định trao đổi định kỳ giải quyết tất cả mọi vấn đề vào ngày 28 hàng tháng. Quy định này được duy trì thường xuyên và ngày càng có nề nếp từ khi bắt đầu mở cửa khẩu (ngày 17/4/1994) đến nay.

Lực lượng Biên phòng chỉ dẫn phương tiện XNK hàng hóa qua cửa khẩu

Mọi vướng mắc của khách có thể nói đều đã được biên phòng 2 bên trao đổi giải quyết nhanh chóng, bảo đảm việc lưu thông XNC cho khách, cũng như phương tiện rất kịp thời, qua lại cửa khẩu 2 bên được thuận lợi.

Ngoài duy trì thường xuyên những hoạt động trao đổi định kỳ, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Trạm biên phòng cửa khẩu Đông Hưng còn có những chương trình hợp tác phối hợp đột xuất, kể cả thông qua đường dây nóng, gặp trực tiếp, để trao đổi, phản ánh những ý kiến thắc mắc của người dân và khách du lịch qua lại cửa khẩu, để cùng hợp tác xây dựng một môi trường thủ tục nhanh chóng thuận lợi, đảm bảo đúng quy định của pháp luật quốc tế, cũng như 2 nước đã được ký kết, thỏa thuận. Đồng thời, cũng chặt chẽ trong phối hợp phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn tốt an ninh trật tự, xây dựng một môi trường bình yên, biên giới hòa bình, hữu nghị.

Ngoài ra, lực lượng biên phòng chúng tôi cũng tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức chương trình kết nghĩa bản- bản, kết nghĩa đồn trạm hữu nghị biên giới bình yên. Đấy là những hoạt động thiết thực, để vừa đẩy mạnh giao lưu hữu nghị giữa 2 nước, không những của quân đội, vừa tạo điều kiện cho nhân vùng biên giới của 2 nước được qua lại thăm thân trao đổi, du lịch, làm tăng thêm mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, du lịch của 2 nước.

PV: Trân trọng cám ơn Thượng tá, Đồn trưởng!

Xuân Phú - Đức Long (thực hiện)

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/giu-yen-vung-bien-va-phat-trien-giao-luu-kinh-te-viet-trung-86688.html