Giữa biểu tình rầm rộ phản đối đạo luật nông nghiệp, Thủ tướng Ấn Độ trấn an nông dân

Ngày 29/11, trong bối cảnh những người nông dân tiến hành các cuộc biểu tình rầm rộ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng, luật nông nghiệp mới đã mang lại nhiều cơ hội cho nông dân nước này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng, luật nông nghiệp mới đã mang lại nhiều cơ hội cho nông dân. (Nguồn: Times of India)

Ông Modi đã đề cập những ưu điểm của luật mới trong bài phát biểu hàng tháng qua radio, nói rằng những cải cách nông nghiệp được đưa ra trong những ngày qua đang mở ra nhiều triển vọng mới cho nông dân.

"Sau rất nhiều cân nhắc, Quốc hội Ấn Độ đã đưa ra một hình thức pháp lý cho cải cách nông nghiệp. Những cải cách này không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn cho nông dân mà còn mang lại cho họ những quyền và cơ hội mới", Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh

Bình luận trên được Thủ tướng Modi đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn nông dân đang biểu tình trong và xung quanh thủ đô New Delhi, yêu cầu thu hồi 3 đạo luật nông nghiệp đã được chính phủ liên bang thông qua hồi tháng 9 vừa qua.

Mặc dù chính phủ Ấn Độ khẳng định các luật này sẽ loại bỏ những người trung gian, giúp người nông dân trực tiếp bán sản phẩm của họ trên thị trường thương mại, song những người phản đối lo ngại điều này có thể dẫn đến việc chính phủ không mua sản phẩm với giá đảm bảo, tạo điều kiện cho thương lái tích trữ lượng lớn hàng hóa không hạn chế và đặt ra các quy tắc mới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giua-bieu-tinh-ram-ro-phan-doi-dao-luat-nong-nghiep-thu-tuong-an-do-tran-an-nong-dan-130283.html