Giữa cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, Trung Quốc cam kết cải cách

Trung Quốc vẫn quyết tâm cải cách và muốn làm việc với tất cả các bên để xây dựng một nền kinh tế thế giới mở. Đó là khẳng định của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 02/9 trong cuộc gặp Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tại Bắc Kinh, nhằm nhắc lại thông điệp của Bắc Kinh trong một cuộc chiến thương mại với Washington.

Hai bên đã đưa ra một loạt mức thuế đối với hàng xuất khẩu của nhau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm cách giải quyết một loạt vấn đề từ sự mất cân bằng thương mại lớn với Trung Quốc đến chuyển giao công nghệ bắt buộc. Trung Quốc đã chỉ trích Hoa Kỳ sử dụng các biện pháp bảo hộ và các biện pháp đơn phương, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục mở cửa nền kinh tế, tạo môi trường công bằng và minh bạch cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres tại Bắc Kinh ngay trước hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc- Châu Phi, Chủ tịch Tập Cận Bình không đề cập trực tiếp đến các xung đột thương mại với Hoa Kỳ, thay vào đó đề cập đến “chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ”. Quyết tâm của Trung Quốc nhằm cải thiện sâu sắc toàn diện sẽ không thay đổi. Trung Quốc “sẵn sàng sử dụng các hành động thiết thực để thúc đẩy tất cả các bên cùng nhau tuân thủ tự do hóa thương mại và tạo thuận lợi thương mại, xây dựng một nền kinh tế thế giới mở”- Chủ tịch Trung Quốc cho biết thêm.

Các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày đàm phán hồi tháng 8 mà không có được bước đột phá lớn khi cuộc chiến thương mại giữa hai bên leo thang với việc kích hoạt đợt thuế quan tiếp theo với trị giá 16 tỷ USD hàng hóa của nhau. Hai nước hiện đã đánh thuế vào 50 tỷ USD hàng hóa của mỗi bên và đe dọa sẽ đánh thuế vào phần giá trị còn lại của thương mại song phương, dấy lên các lo ngại rằng xung đột có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các quan chức của chính quyền Trump đã bị chia rẽ về cách gây áp lực cho Bắc Kinh, nhưng Nhà Trắng tin tưởng rằng họ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này khi nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu suy giảm và thị trường chứng khoán chững lại.

Trong bối cảnh đó, các nhà kinh tế đã ước tính rằng mỗi 100 tỷ USD hàng nhập khẩu bị đánh thuế sẽ làm giảm thương mại toàn cẩu khoảng 0,5%.

Việt Dũng

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/giua-cuoc-chien-thuong-mai-voi-hoa-ky-trung-quoc-cam-ket-cai-cach-108252.html