Giữa đại dịch COVID-19, hơn 8.00 y bác sĩ, nhân viên y tế hiến máu vì người bệnh

Nhân dịp ngày truyền thống của ngành y tế- Ngày 27/2, hơn 800 y bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản TW và Bệnh viện K đã tham gia hiến máu, thu về nguồn máu quý hiếm phục vụ điều trị giữa cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, dẫn đến tình trạng khó khăn trong công tác khám chữa bệnh khi nhiều cơ sở y tế thiếu hụt lượng máu dự trữ, điều trị bệnh. Tình trạng thiếu nhóm máu sẽ khiến nhiều người bệnh đối mặt với nỗi lo chờ máu hoặc phải vận động người nhà tham gia hiến máu.

Gánh nặng thiếu máu trong quá trình điều trị ngày càng trở nên nghiêm trọng, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Đó là thách thức lớn trong công tác khám, chữa bệnh và cũng là động lực để các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là cán bộ, nhân viên y tế tham gia hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW và PGS.TS Nguyễn Hà Thanh- Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu TW động viên tinh thần các y, bác sĩ tham gia hiến máu

Trước thực trạng này ngày 25/02/2021, Bệnh viện Phụ sản TW và Bệnh viện K đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Từ sáng sớm, nhiều cán bộ, y bác sĩ và người lao động của 2 bệnh viện đã tham gia hiến máu, trong đó có nhiều người vừa qua ca trực, nhưng với tinh thần tất cả vì người bệnh nên đã nhiệt tình chờ hiến máu trong điều kiện giãn cách. Đã có hơn 800 cán bộ, y bác sĩ và người lao động của Bệnh viện Phụ sản TW và Bệnh viện K đăng ký tham gia hiến máu.

Đồng chí Nguyễn Huy Tuấn- Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phụ sản TW tham gia hiến máu

Tại Bệnh viện Phụ sản TW, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các đơn vị, cán bộ tham gia hiến máu được phân chia theo khung giờ, việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay được thực hiện nghiêm túc trước khi hiến máu. Tại điểm hiến máu, bệnh viện tăng cường những biện pháp đảm bảo an toàn cho người hiến máu như bố trí điểm hiến máu rộng rãi, thoáng khí, ứng dụng công nghệ thông tin đăng ký hiến máu.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản TW, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh - Phó Viện trưởng viện Huyết học- Truyền máu TW, đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam, các đồng chí trong Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản TW đã đến động viên từng nhân viên tham gia hiến máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện “Blouse trắng – trái tim hồng”.

Cán bộ Phòng CTXH- Bệnh viện Phụ sản TW tham gia hiến máu

Giám đốc Trần Danh Cường cho biết đây là lần thứ 19, Bệnh viện Phụ sản TW tổ chức Ngày hội hiến máu trực tiếp ngay tại bệnh viện. Hiến máu là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, được tổ chức thường niên tại bệnh viện. Có những cán bộ của bệnh viện đã hiến máu vài chục lần, như bạn Thanh Tùng ở phòng Hành chính Quản trị đã hiến máu 40 lần.

Chia sẻ với phóng viên, bạn Tùng cho biết: "Bản thân mình luôn muốn chia sẻ, giúp đỡ những người khác, do đó khi còn sức khỏe, mình đã chọn đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện để có thể giúp phần nào nguồn máu phục vụ điều trị cho người bệnh. Sau mỗi lần hiến máu, mình thấy sức khỏe vẫn tốt. Do đó, cứ đủ điều kiện là mình hiến máu".

Đã có 333 đơn vị máu được thu về sau ngày hội hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Phụ sản TW

Trung bình mỗi tháng, Bệnh viện Phụ sản TW sử dụng khoảng trên 400 đơn vị máu các loại phục vụ công tác cấp cứu, mổ đẻ. Ngày Hội hiến máu tình nguyện năm 2021 của Bệnh viện Phụ sản TW đã thu được 333 đơn vị máu. Số máu này đã kịp thời bổ sung cho nguồn máu phục vụ cho công tác điều trị tại bệnh viện và các cơ sở y tế khác.

Tại Bệnh viện K, ngày hội “Blouse trắng vì người bệnh cần máu” thu hút sự tham gia của gần 400 cán bộ y tế Bệnh viện K, bệnh viện tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc được tổ chức thường niên trong 6 năm vừa qua tại bệnh viện.

PGS, TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K đã động viên tinh thần, vận động các cán bộ, nhân viên y tế tham gia hiến máu.

Lãnh đạo các khoa, phòng đơn vị là những người đầu tiên tham gia hiến máu, theo đó các cán bộ nhân viên bệnh viện đặc biệt là cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia ngày hội hiến máu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị, cán bộ tham gia hiến máu được phân chia theo khung giờ, việc đeo khẩu trang, vệ sinh tay được thực hiện nghiêm túc trước khi hiến máu.

TS.BS Nguyễn Tiến Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản lý bệnh viện cùng PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K đã động viên tinh thần, vận động các cán bộ tham gia hiến máu tiếp tục cống hiến hết mình trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là vào thời điểm diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp như hiện nay.

"Mỗi cán bộ y tế Bệnh viện chúng ta sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để không chỉ giúp người dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật mà còn để lại trong lòng những tình cảm ấm áp, những kỷ niệm không quên, những suy ngẫm tốt đẹp về người thầy thuốc”- lãnh đạo Bệnh viện K chia sẻ.

Gần 400 cán bộ y tế đăng ký tham gia hiến máu tại Bệnh viện K.

Hoạt động hiến máu vì người bệnh của hai bệnh viện là việc làm có ý nghĩ nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021).

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/giua-dai-dich-covid-19-hon-800-y-bac-si-nhan-vien-y-te-hien-mau-vi-nguoi-benh-n187308.html