Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ tiếp tục chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình Nirbhay

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa hành trình cận âm Nirbhay tầm xa 800 km dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực Ladakh.

Cuộc thử nghiệm này có thể sẽ là lần thử nghiệm cuối cùng trước khi tên lửa hành trình Nirbhay chính thức được biên chế vào các lực lượng vũ trang của Ấn Độ.

Ấn Độ tiếp tục chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình Nirbhay. (Nguồn: Financial Express)

Ấn Độ tiếp tục chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình Nirbhay. (Nguồn: Financial Express)

Kể từ tháng 9, DRDO đã thực hiện nhiều vụ thử tên lửa khác nhau, trong đó có vụ thử tên lửa Shaurya có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào ngày 3/10 và phóng ngư lôi có sự hỗ trợ của tên lửa siêu thanh ngày 5/10.

Tên lửa Shaurya hiện đã sẵn sàng để biên chế vào Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược (SFC), nơi quản lý kho vũ khí hạt nhân của Ấn Độ.

Khi được hỏi liệu các cuộc thử nghiệm liên tiếp diễn ra có phải là một phần trong thông điệp hướng tới Trung Quốc hay không, một nguồn tin của DRDO nói: “Các cuộc thử nghiệm tên lửa đã bị trì hoãn do đại dịch Covid-19, mặc dù các phòng thí nghiệm đã làm việc suốt ngày đêm. Các cuộc thử nghiệm này cho thấy DRDO đã hoạt động trở lại như bình thường ”.

(theo Idrw.org)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giua-luc-cang-thang-voi-trung-quoc-an-do-tiep-tuc-chuan-bi-thu-nghiem-ten-lua-hanh-trinh-nirbhay-125594.html