Giữa muôn trùng vây khốn tại ASIAD 18, Olympic Malaysia vẫn hy vọng lập lại thành tích đã có

Những con hổ trẻ Harimau đã phải đối mặt với những khó khăn mới sau khi bảng đấu của họ phải tiếp nhận thêm Olympic UAE. Như vậy Malaysia sẽ phải chạm trán và vượt qua các đối thủ mạnh nếu muốn ghi tên vào vòng sau.

Tại buổi lễ bốc thăm lần đầu tiên được diễn ra vào ngày 5.7 vừa qua, lá thăm may rủi đưa binh đoàn của HLV Ong Kim Swee vào bảng F với Kyrgyzstan, Bahrain và đặc biệt là những nhà ĐKVĐ Hàn Quốc. Đây là bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá là khá nặng với đội bóng Đông Nam Á.

Thế rồi những lùm xùm của BTC nước chủ nhà Indonesia trong việc để quên một cách khó hiểu, không xếp hai đội bóng quốc gia thành viên vào các đội bốc thăm xếp lịch thi đấu đã vô tình mở ra một hy vọng mới cho Olympic Malaysia về khả năng tổ chức lại buổi bốc thăm này.

Tuy nhiên, sau đó, phương án mà AFC chọn lại là việc chỉ định hai đội bóng UAE và Palestine sẽ được bổ sung vào bảng A và E, nơi hiện điện của nước chủ nhà Indonesia và Malaysia.

Cuộc bốc thăm bổ sung này chỉ mang tính chất xác định đội nào trong hai đối thủ này sẽ vô bảng đấu nào. Tất cả các bảng còn lại vẫn sẽ giữ nguyên. Đây được xem là một nỗ lực tránh xáo trộn từ LĐBĐ châu Á.

Và rồi lá thăm may rủi đã khiến bảng đấu E của Malaysia phải tiếp nhận thêm một “ông kễnh” Olympic UAE. Điều này có nghĩa đội bóng yếm thế ĐNA của bảng đấu này một lần nữa lại phải đối đầu với một đội bóng mạnh khác ở Tây Á và khả năng lọt vào vòng trong là điều vô cùng khó khăn.

Với kết quả bốc thăm lại tại ASIAD 2018, ĐT Olympic Malaysia tiếp tục phải đón nhận khó khăn khi bảng đấu “tử thần” của họ tiếp nhận thêm một đối thủ đáng gờm mới.

Dẫu vậy, khi chia sẻ trước báo giới trong nước, Trưởng đoàn Olympic Malaysia ở giải đấu sắp tới, ông Datuk Yusoff Mahadi vẫn tỏ ra hoàn toàn tự tin vào khả năng của thầy trò HLV Ong Kim Swee. Ông hi vọng chiến tích tại giải U.23 châu Á hồi đầu năm sẽ có thể tái hiện ở ASIAD 2018.

“Nhiệm vụ của chúng tôi tại ASIAD 2018 trở nên khó khăn hơn nhiều khi Olympic UAE được bổ sung. Dẫu vậy, kết quả đã được ấn định và chúng tôi sẽ phải chấp nhận việc xem UAE là một thử thách thú vị ở giải đấu tới”. Đại diện của LĐBĐ Malaysia phát biểu.

“Dù sao đi nữa, hi vọng các cầu thủ trẻ Malaysia có thể lấy thành công ở giải U.23 châu Á làm động lực thi đấu. Khi ấy chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã lọt tới vòng tứ kết.

Nếu giữ được tinh thần không gì là không thể, chúng tôi hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại ASIAD 2018”.

Còn nhớ, tại giải U.23 châu Á hồi đầu năm, đội bóng trẻ Malaysia cũng nằm ở bảng đấu khó khăn trước các đối thủ Jordan, Iraq và Saudi Arabia.

Tuy nhiên, họ đã làm nên bất ngờ khi đoạt vé vào vòng trong và chỉ để thua Hàn Quốc 1-2 ở vòng tứ kết trong một tình huống cuối trận.

Và ở đấu trường châu lục này, người Malaysia đang rất muốn tin phép màu là có thực và đội bóng trẻ của họ một lần nữa sẽ làm nên điều kỳ diệu dù đó chỉ là thành tích vượt qua vòng bảng.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/giua-muon-trung-vay-khon-tai-asiad-18-olympic-malaysia-van-hy-vong-lap-lai-thanh-tich-da-co-93396.html