Giữa ngày Đông, Hà Nội nắng nóng tới 31 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 3/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ; cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Nam Bộ có mưa rào và giông, trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo các vùng ngày 3/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 17 - 20 độ; cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Hà Nội se lạnh vào sáng sớm và nắng nóng vào ban ngày. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ; cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ; cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2- 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/giua-ngay-dong-ha-noi-nang-nong-toi-31-do-c-82745.html