Giữa 'nước sôi lửa bỏng', Mỹ bất ngờ tập trận tại Syria

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, hơn 100 lính Mỹ đã bắt đầu tập trận quân sự mà không có thông báo trước tại miền Nam Syria, trong một động thái nhằm chuẩn bị đáp trả cho khả năng tấn công từ phía lực lượng Nga.

Mỹ bất ngờ "giương oai diễu võ"

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Moscow hôm 1/9 vừa qua lần đầu tiên cảnh báo rằng Moscow và Syria có thế sẽ tấn công nhằm vào khu vực miền Nam Syria, nơi có sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Sau đó, hôm 6/9 vừa qua, Kremlin tiếp tục đưa ra cảnh báo rằng Syria-Nga sẽ diệt sạch những tay súng khủng bố ở khu vực al-Tanf (căn cứ Mỹ) bằng các cuộc tấn công chính xác, tờ CNN đưa tin.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Việc Nga khởi động một cuộc tấn công bằng vũ khí như vậy ở khu vực do Mỹ kiểm soát có thể sẽ dẫn tới khả năng leo thang bạo lực ở khu vực, các quan chức quốc phòng Mỹ tuyên bố.

Trong cuộc tập trận quân sự lần này, quân đội Mỹ có triển khai máy bay trực thăng tấn công tới căn cứ al-Tanf của Mỹ và thực hiện các nội dung bắn đạn thật.

“Các lực lượng của chúng tôi sẽ chứng minh khả năng triển khai nhanh chóng, tấn công một mục tiêu với lực lượng không quân và bộ binh phối hợp tác chiến”, ông Willam Urban, phát ngôn viên bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết.

Theo CNN, cuộc tập trận được thiết kế để Nga và các lực lượng khác trong khu vực thấu hiểu khả năng của Mỹ.

Tư lệnh Sean Robertson, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, nói rằng Washington sẽ không chiến đấu chống lại Moscow, Damascus hay bất kỳ nhóm nào ủng hộ chính quyền Assad trong cuộc chiến Syria. Tuy nhiên, ông cảnh báo Washington sẽ không do dự khi sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ Mỹ và các đối tác trong liên quân chống khủng bố quốc tế.

“Mỹ không tìm cách chống lại Nga, Chính phủ Syria hay bất kỳ nhóm nào ủng hộ Syria trong cuộc chiến. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không do dự áp dụng các biện pháp cần thiết và cân đối để bảo vệ Mỹ, liên quân hoặc các lực lượng đối tác như chúng tôi đã từng thể hiện rõ ràng trong những dịp trước đây”, ông nói.

Cuộc tập trận bất ngờ này diễn ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo với Chính phủ Syria rằng Damascus không nên thực hiện cuộc tấn công ở tỉnh Idlib.

Ông Trump cảnh báo Nga, Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad không nên liều lĩnh thực hiện cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Idlib. Ông cũng cảnh báo Nga và Iran không nên dính líu tới “thảm họa nhân đạo nghiêm trọng” từ những sai lầm tại Idlib.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi máy bay Nga được cho là đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu nổi dậy ở tỉnh Idlib vào hôm 4/9 vừa qua.

Hôm 7/9, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley, nói rằng nếu ông Assad cùng Nga và Iran vẫn tiến hành một cuộc tấn công tại Idlib thì “hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”.

“Mỹ đã rất rõ ràng với Nga và cộng đồng quốc tế rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Idlib đều là sự leo thang nguy hiểm đối với xung đột Syria”, bà Haley nói trong một buổi họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giua-nuoc-soi-lua-bong-my-bat-ngo-tap-tran-tai-syria-a398364.html