Giữa tâm bão bạo bệnh, Mai Phương nhận được tin vui bất ngờ

Biết tin Mai Phương bạo bệnh, một bác sĩ tên Hảo đang làm việc ở Khoa ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy muốn tặng miễn phí thuốc đặc trị ung thư phổi đã di căn cho nữ diễn viên.

Suốt tuần qua, các nghệ sĩ và khán giả dành nhiều tình cảm, sự động viên đến Mai Phương khi cô đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Hiện, nữ diễn viên đang nằm điều trị tại bệnh viện Quân y 175, TP.HCM.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ một tin vui đến diễn viên Mai Phương. Theo nội dung nam nhạc sĩ đăng tải, một bác sĩ tên Hảo đang làm việc ở Khoa ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy muốn tặng miễn phí thuốc đặc trị ung thư phổi đã di căn cho nữ diễn viên vì rất yêu quý cô.

"Đây là liệu pháp mới nhất và hiện đại nhất hiện nay. Bác sĩ nói rằng rất yêu quý Mai Phương và mong muốn giúp đỡ em. Nghe vậy anh vui quá! Anh chuyển ngay đến Phương nhé! Anh mong là sẽ giúp ích được cho em" - Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Mai Phương đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Ảnh: Dân Việt

Nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi là tin tức buồn đối với làng giải trí Việt cuối tuần qua. Các đồng nghiệp đang chung tay giúp đỡ, động viên Mai Phương vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Ngay từ ngày nhỏ, Mai Phương đã góp mặt trong đội kịch khi mới 10 tuổi. Niềm yêu thích diễn kịch giúp cô theo đuổi đam mê khi theo học khoa kịch nói trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Sau khi tốt nghiệp, Mai Phương vào đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận.

Từ một diễn viên kịch, Mai Phương chuyển qua đóng phim truyền hình. Cô ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim được yêu thích như Mộng phù du, Hương phù sa, Thiên thần áo trắng…

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Mai Phương còn thử sức ở ca hát. Cô hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và phát triển tên tuổi vào khoảng năm 2010 với những bài hát như Tiếng dương cầm trong đêm, Không còn nước mắt, Ước mơ của thiên thần, Trái tim băng...

Khi tên tuổi đang được công chúng biết đến nhiều, Mai Phương bất ngờ tuyên bố tạm ngưng hoạt động giải trí vì mang thai. Điều đáng nói, cô quyết định làm mẹ đơn thân. Bố của đứa nhỏ là nam ca sĩ P.N.H, hiện ở hải ngoại.

4 năm nuôi con một mình, chấp nhận bị gia đình phản đối, Mai Phương cuối cùng cũng được bố mẹ ruột đón về trong tình yêu thương. Vậy nhưng, những tưởng cuộc đời sẽ nở hoa với nữ diễn viên Hương phù sa, thì tin xấu ập đến. Khi phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư phổi, Mai Phương muốn giấu kín. Cô luôn nhắc bạn bè không công khai chuyện này vì sợ bị coi là “bán bệnh”.

Những nỗ lực của nữ diễn viên Mai Phương khiến đồng nghiệp, công chúng không khỏi nghẹn lòng. Qua lời kể của MC Đại Nghĩa mới thấy tinh thần lạc quan và sống có trách nhiệm của cô gái có bề ngoài bé nhỏ, mà tâm hồn lớn lao.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/giua-tam-bao-bao-benh-mai-phuong-nhan-duoc-tin-vui-bat-ngo-a241267.html