Giữa trừng phạt châu Âu, hé lộ bất ngờ của Italy nhắm với vùng Viễn Đông Nga

Đại sứ Italy nói về hợp tác kinh tế châu Âu và Nga tại diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2019 đang diễn ra ở Vladivostok, Nga.

Đại sứ Italy tại Nga Pasquale Terracciano hôm thứ Tư (4/9) cho hay, Italy sẵn sàng cung cấp cho vùng Viễn Đông Nga các cách tiếp cận và kỹ năng châu Âu để biến nơi đây thành một thế lực kinh tế về hàng hóa và dịch vụ.

Phát biểu trong phiên họp Đối thoại kinh doanh Nga-châu Âu thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) đang diễn ra ở Vladivostok, Nga, ông Terraccinano miêu tả thành phố này là "một thành phố châu Âu tại Viễn Đông".

Thành phố Vladivostok của Nga (ảnh: getty)

Thành phố Vladivostok của Nga (ảnh: getty)

"Chúng tôi có thể cung cấp cách tiếp cận châu Âu và chúng tôi có thể cung cấp các kỹ năng châu Âu để biến nó thành một thế lực xuất khẩu và bán sản phẩm cũng như dịch vụ tới Viễn Đông… Tại đây, chúng ta có sự trộn lẫn trong các cách tiếp cận Á và Âu, và chúng ta có thể đưa ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng", nhà ngoại giao Italy nói.

Cũng theo ông, Italy tin rằng, họ phải kết hợp khái niệm truyền thống "Made in Italy" (làm tại Italy) để bán các sản phẩm Italy ở Nga; đồng thời giới thiệu khái niệm mới "Made with Italy" (làm với Italy) – có nghĩa là đưa công nghệ Italy và hướng dẫn tới các công ty Nga để làm ra các sản phẩm mới.

"Điều chúng ta muốn thấy là sự hình thành các mối hợp tác giữa các công ty vừa và nhỏ tại cả Italy và Nga", ông Terracciano cho hay.

Đại sứ Italy cũng bày tỏ hy vọng về việc mở lại Quỹ Doanh nghiệp nhỏ Nga, hiện đang ngừng hoạt động vì các lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, ông Carlo Palasciano Villamagna, Tổng giám đốc Enel Nga tiết lộ, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Italy đang tìm kiếm gia tăng hiện diện tại vùng Viễn Đông Nga.

Enel gần đây mới mở các trạm sạc năng lượng cho ô tô điện trong khu vực. Ông Villamagna nhấn mạnh, chỉ riêng ở Vladivostok đã có tới hơn 2.000 chiếc ô tô điện đang hoạt động. Điều đó cho thấy sự sẵn sàng của khu vực với các công nghệ xanh và hiện đại.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2019 với chủ đề "Viễn Đông – Những chân trời phát triển" khai mạc ngày 4/9 tại Vladivostok, với sự tham dự của khoảng 8.000 đại biểu tới từ hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Phương Đỗ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giua-trung-phat-chau-au-he-lo-bat-ngo-cua-italy-nham-voi-vung-vien-dong-nga-2019090411343614.htm