Giúp chiến sĩ mới trưởng thành qua từng ngày

Năm 2020, Lữ đoàn 132 (Binh chủng Thông tin liên lạc) được giao nhiệm vụ huấn luyện 240 chiến sĩ mới (CSM), quê ở tỉnh Khánh Hòa. Bằng nhiều phương pháp huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng linh hoạt, sáng tạo đã giúp CSM trưởng thành qua từng ngày.

Cò súng giả, hiệu quả thật

CSM Phan Hữu Tâm, Tiểu đội 1 (Trung đội 1, Đại đội 11, Tiểu đoàn 86, Lữ đoàn 132) bắn đạn thật ở buổi 10 (tư thế nằm bắn) chỉ được 7 điểm. Nhưng khi bắn ở buổi 14 (từ thế quỳ bắn) đã đạt 24 điểm và buổi 18 (tư thế đứng bắn-tư thế khó nhất trong bắn súng tiểu liên AK bài 1) thì đạt 28 điểm. Điều đáng nói là trong Tiểu đoàn 86 có rất nhiều CSM đạt thành tích như vậy. Sự trưởng thành này được giải thích bằng một phương pháp huấn luyện khoa học, cơ bản từng ngày. "Ở tư thế nằm bắn đáng lý ra tôi phải có kết quả cao, nhưng bị giật mình bởi tiếng nổ và do chưa thuần thục kỹ năng bóp cò, nên kết thúc phát bắn không đúng thời cơ. Sau khi rút kinh nghiệm, chỉ huy đại đội nhận thấy có nhiều chiến sĩ như tôi, nên đã dùng dây thép làm cò súng giả để cho bộ đội rèn luyện tay cò ở mọi lúc, mọi nơi. Kỹ năng bóp cò của tôi giờ thuần thục, không bị tác động bởi ngoại cảnh, tiếng nổ", Phan Hữu Tâm kể về quá trình huấn luyện của mình.

CSM Nguyễn Văn Thuận, Tiểu đội 7 (Trung đội 7, Đại đội 14, Tiểu đoàn 86) cũng có kết quả bắn tương tự Phan Hữu Tâm và được chỉ huy tiểu đoàn mời lên phổ biến kinh nghiệm cho toàn đơn vị. "Tôi có kết quả bắn tốt ở cả ba tư thế là nhờ quá trình huấn luyện luôn tuân thủ theo nguyên tắc: Chắc lý thuyết, thạo động tác, vững tâm lý. Hằng ngày khi làm việc nặng hoặc tập thể thao tôi đều rèn luyện nhịp thở, sức khỏe của cánh tay để có nhịp thở đều, nhẹ ở bất cứ hoàn cảnh nào và tay nâng súng chắc chắn. Khi vào bắn thì trung thành tuyệt đối với kiến thức, yếu lĩnh động tác đã được học, bình tĩnh, tự tin trong từng phát bắn", Nguyễn Văn Thuận chia sẻ kinh nghiệm.

 Chiến sĩ mới Lữ đoàn 132 luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn 132 luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Trung tá Trần Lê Minh, Phó Tham mưu trưởng phụ trách huấn luyện Lữ đoàn 132 cho biết: "Ngoài tuân thủ theo giáo trình huấn luyện chung, Lữ đoàn 132 vận dụng linh hoạt các kinh nghiệm, phương pháp được đúc kết qua nhiều năm. Tập trung rèn luyện kỹ năng chiến đấu một cách căn bản, thuần thục, vững chắc để kết thúc huấn luyện CSM chuyển huấn luyện binh chủng và chuyên môn được ngay. Muốn CSM tiến bộ nhanh và có chất lượng đồng đều, cứ sau mỗi tuần huấn luyện các đơn vị tiến hành phân loại thành từng nhóm theo kết quả, đặc điểm, nguyên nhân. Từ đó, áp dụng phương pháp huấn luyện, rèn luyện để bổ sung những kiến thức, kỹ năng mà CSM đang thiếu hoặc chưa nhuần nhuyễn".

"Những thước phim tiến bộ"

Lữ đoàn 132 đóng quân phân tán trên các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, có nhiều tổ, trạm nhỏ lẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... Sau khi kết thúc giai đoạn huấn luyện bộ binh, CSM được chuyển sang chuyên ngành binh chủng, nhiều đồng chí được biên chế về các tổ, trạm. Vì vậy, ngay trong thời gian huấn luyện CSM, các đơn vị đặc biệt quan tâm đến giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho bộ đội. Đại tá Nguyễn Đạt Phiên, Chính ủy Lữ đoàn 132, cho biết: "Chuẩn đầu ra khi kết thúc 3 tháng huấn luyện CSM là những quân nhân không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông kỹ thuật, chiến thuật, mà còn có kỹ năng sống chuẩn mực, đoàn kết, kỷ luật. Có khả năng làm việc theo tổ, nhóm và thực hiện nhiệm vụ độc lập ở địa bàn khó khăn. Để đạt được mục tiêu đó, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 132 chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng nhiều giáo trình, tài liệu và áp dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật tự giác cho CSM. Chúng tôi ghi hình những việc làm tốt của CSM trong ngày, rồi trình chiếu vào mỗi tối, sau giờ xem chương trình thời sự. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 86 gọi đây là "những thước phim tiến bộ".

Đại úy Trần Văn Tú, Chính trị viên Tiểu đoàn 86, lý giải về hiệu quả và cách làm các đoạn video này: "Đây là một phương pháp khích lệ, lan tỏa những hành động và việc làm tốt của CSM. Đó có thể là một động tác, cử động chuẩn trong huấn luyện, sự cố gắng khi rèn luyện thể lực hay là hình ảnh về nội vụ, vệ sinh, mang mặc đúng tác phong, tăng gia, sản xuất, rửa tay bằng xà phòng để phòng, chống dịch Covid-19... Qua đó tạo thành phong trào học tập lẫn nhau để cả tập thể cùng tiến bộ. Hình ảnh do chính cán bộ trung đội, đại đội chụp hoặc quay bằng điện thoại, máy ảnh rồi tổng hợp làm thành từng đoạn video ngắn". Còn CSM Bùi Văn Phá, Tiểu đội 1 (Trung đội 5, Đại đội 14, Tiểu đoàn 86) thì vui vẻ tâm sự: "Khi thấy hình ảnh của mình được chiếu lên cho cả đơn vị xem, tôi rất phấn khởi. Từ đó càng tạo động lực cho tôi phấn đấu, giành kết quả cao hơn nữa, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian huấn luyện CSM".

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-chien-si-moi-truong-thanh-qua-tung-ngay-617955