Giúp Chính phủ nhận diện rõ hơn nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm, khắc phục

Sau 2 ngày rưỡi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều đại biểu Quốc hội ấn tượng với vai trò điều hành linh hoạt, khoa học và thấu đáo của Đoàn Chủ tịch; đánh giá cao Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ trả lời đúng trọng tâm và đưa ra được giải pháp thiết thực, hiệu quả. Quan trọng hơn, qua chất vấn đã giúp Chính phủ nhận diện rõ hơn nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm, khắc phục, thực hiện có hiệu quả các cam kết trước Quốc hội và quốc dân đồng bào.

ĐBQH Hoàng Văn Cường (TP. Hà Nội):
Phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng cử tri và Nhân dân cả nước

Sau 2 ngày rưỡi làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, sôi nổi, Quốc hội đã hoàn thành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Số lượng đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn với từng nhóm vấn đề khá đông, trong đó với lĩnh vực nội vụ có hơn 100 đại biểu đăng ký chất vấn. Qua chất vấn cho thấy, các đại biểu Quốc hội nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước; nhiều đại biểu đã tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao.

Thủ tướng Chính phủ báo cáo toàn diện, bao quát, làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Báo cáo được Thủ tướng Chính phủ trình bày đã nêu rõ kết quả kinh tế - xã hội trong 10 tháng qua, đồng thời đưa ra nhiều vấn đề như: điều hành lạm phát như thế nào, ứng xử ra sao để giữ vững kết quả đạt được mà không tách rời xu hướng thế giới; điều hành không giật cục; thúc đẩy đầu tư công; giải ngân gói phục hồi kinh tế… Đặc biệt, Thủ tướng cũng nêu rõ nhiều vấn đề đang được đại biểu Quốc hội, cử tri rất quan tâm về điều hành hệ thống ngân hàng để bảo đảm an toàn, xử lý ngân hàng yếu kém, ngân hàng đang kiểm soát đặc biệt; về nguyên nhân, giải pháp khắc phục sự yếu kém của thị trường vốn (thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp); điều hành giá và bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Báo cáo trình bày trước khi trả lời chất vấn của đại biểu tuy không dài nhưng đã chỉ ra nguyên nhân, giải pháp cho những vấn đề nổi lên trong năm 2022, đưa ra định hướng cho năm 2023, có tính phổ quát cao.

Các chất vấn của đại biểu Quốc hội với Thủ tướng Chính phủ đều về những vấn đề vĩ mô, điều hành thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát vào chủ đề chất vấn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao. Đặc biệt, một số chất vấn đã nêu yêu cầu Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận bài học rút ra từ những biến động vừa qua, cách thức ứng phó với biến động trong thời gian tới để nước ta thích ứng với diễn biến của kinh tế thế giới.

Về chất vấn và trả lời chất vấn với Tổng Thanh tra Chính phủ, số đại biểu đăng ký chất vấn khá nhiều, đưa ra những vấn đề đang được doanh nghiệp, người dân quan tâm, như chất lượng thanh tra; trách nhiệm của thanh tra viên; hiện tượng ban hành kết luận chậm; thanh tra lần một không phát hiện gì, chỉ tái thanh tra mới phát hiện sai phạm… Có những đại biểu Quốc hội chưa hài lòng với trả lời của Thanh tra Chính phủ đã chất vấn lại, với mong muốn thanh tra phải rõ ràng, đưa ra được lỗi ở khâu nào, trách nhiệm của ai, giải pháp khắc phục. Sau những chất vấn lại của đại biểu Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ đã đưa ra nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến các hạn chế được đại biểu chỉ rõ, xác định một số giải pháp khắc phục.

ĐBQH Nguyễn Quang Huân (Bình Dương):
Điều hành linh hoạt, khoa học và thấu đáo

Tôi đánh giá cao kết quả hoạt động chất vấn lần này khi hầu hết các vấn đề đều mang tính cấp thiết, "nóng" trong dư luận xã hội. Điều này thể hiện rõ, những mong đợi chính đáng của cử tri quan tâm, cần câu trả lời xác đáng đều được đại biểu Quốc hội chuyển đến nghị trường với những chất vấn mang đậm "hơi thở của cuộc sống". Tôi ấn tượng với vai trò điều hành linh hoạt, khoa học và thấu đáo của Đoàn Chủ tịch, bởi với một số vấn đề cần làm rõ, Đoàn Chủ tịch đã dành thêm 2-3 phút để Bộ trưởng, trưởng ngành giải trình thêm, hoặc với phần trả lời chưa đi vào trọng tâm vấn đề đại biểu chất vấn đều được nhắc nhở kịp thời và đề nghị trả lời trực diện vào câu hỏi.

Tôi hài lòng với phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đã bao quát các vấn đề trong chỉ đạo, điều hành nền hành chính quốc gia, trả lời ngắn gọn, súc tích, trực tiếp vào vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Đặc biệt, qua 2 ngày rưỡi dành cho hoạt động chất vấn, chúng ta đều thấy rất rõ tinh thần "hỏi nhanh - đáp gọn", đúng trọng tâm, đáp ứng mong mỏi của đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân. Bốn Bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm chính trả lời chất vấn đều nắm khá chắc thực trạng của ngành mình, bao quát được các vấn đề cử tri, dư luận quan tâm và đưa ra giải pháp cụ thể. Đặc biệt, các Bộ trưởng, trưởng ngành đều nhận thức rõ, nhận trách nhiệm và có lời hứa với các vấn đề còn chưa thực hiện được.

Qua hoạt động chất vấn lần này, mong rằng, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ sẽ nỗ lực, quyết tâm và khẩn trương thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đề ra, bảo đảm hoàn thành tốt các cam kết trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước.

ĐBQH Thái Quỳnh Mai Dung (Vĩnh Phúc):
Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và vai trò đại diện của Quốc hội

Có thể thấy, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư đã đáp ứng kỳ vọng của các đại biểu Quốc hội cũng như sự tin tưởng, mong mỏi của cử tri và Nhân dân cả nước. Các phiên chất vấn diễn ra rất sôi nổi, cuốn hút, với tinh thần trách nhiệm và xây dựng cao. Thống kê cho thấy, tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này có 345 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, trong đó có 149 lượt đại biểu đã chất vấn và 22 lượt đại biểu tranh luận. Các đại biểu Quốc hội đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và vai trò đại diện khi chất vấn các thành viên Chính phủ về nhiều vấn đề nóng, nổi cộm trong thực tiễn, phản ánh trúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân.

Qua báo cáo và phần trả lời của các thành viên Chính phủ, có thể thấy những kết quả đáng ghi nhận của các cơ quan hành pháp trong điều hành, quản lý đất nước, nhờ sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành; sự chia sẻ, đồng hành của Quốc hội. Cũng qua chất vấn giúp chúng ta nhận diện rõ hơn nhiều vấn đề mà Chính phủ, các Bộ, ngành cần tiếp tục quan tâm, nỗ lực hơn nữa để cải thiện, khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào vấn đề được chất vấn, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu. Đồng thời, nghiêm túc thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực, đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi trước mắt và lâu dài, cam kết khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

Bên cạnh sự tham gia trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và các thành viên Chính phủ, hoạt động chất vấn tại kỳ họp này càng hiệu quả và thành công nhờ sự điều hành linh hoạt, khoa học, dân chủ của Đoàn Chủ tịch.

Tôi ấn tượng và đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Tuy đây là lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội và quốc dân đồng bào kể từ khi nhận nhiệm vụ, nhưng hai Bộ trưởng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và cầu thị, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi. Các Bộ trưởng cũng chứng tỏ nắm chắc tình hình cũng như những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Tại phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tôi đã nêu câu hỏi chất vấn về sự bất hợp lý về số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã thẳng thắn nhìn nhận việc sắp xếp cán bộ, công chức theo phân loại đơn vị hành chính có những vấn đề chưa phù hợp và đưa ra giải pháp nhằm giải quyết được bài toán vừa thực hiện mục tiêu giảm biên chế, vừa phải bảo đảm được mối quan hệ giữa việc giảm biên chế với đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Phương Thủy - Thanh Chi - Trung Thành ghi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-quoc-hoi-va-cu-tri/giup-chinh-phu-nhan-dien-ro-hon-nhieu-van-de-can-tiep-tuc-quan-tam-khac-phuc-i306620/