"Giúp" công dân thêm tuổi để chịu án

Tính đến thời điểm phạm tội, Lê Xuân Hùng mới 13 tuổi sáu tháng (sinh ngày 8/6/1995), đối tượng được hưởng chính sách khoan hồng. Nhưng trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, xử lí, Lê Xuân Hùng lại có hồ sơ sinh ngày 8/6/1994, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Ngày 18/12/2008, Lê Xuân Hùng (trú tại thôn Hải Sơn, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cùng hai thanh niên trong thôn chặn cướp 1 chiếc điện thoại di động cùng 25.000 đồng của một thanh niên cùng xã. Do phạm tội cướp tài sản, ngày 19/6, Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa tuyên phạt Lê Xuân Hùng 24 tháng tù (cho hưởng án treo). Điều đáng nói là tính đến thời điểm phạm tội, Hùng mới 13 tuổi sáu tháng (sinh ngày 8/6/1995), đối tượng được hưởng chính sách khoan hồng. Nhưng trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, xử lí, Lê Xuân Hùng lại có hồ sơ sinh ngày 8/6/1994, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Ông Lê Công Thành, được sự ủy quyền của lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Hoằng Hóa, khẳng định: Căn cứ vào sổ Đăng ký khai sinh quyển số 1 TP/HT-1999-A, số đăng ký 64 (ngày 27/5/2004) thì Hùng sinh ngày 8/6/1995. Đây là hồ sơ gốc, là bản chính, chuẩn theo Luật Hộ tịch. Giấy khai sinh bản chính là viết ra từ sổ hộ tịch này, các bản sao đều phải tuân theo. Mọi bảo sao không đúng với gốc đều không có giá trị. Công dân Lê Xuân Hùng có hai ngày tháng năm sinh lệch nhau. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Ngày 9/2/2009, trong quá trình cơ quan điều tra đang làm việc, UBND xã Hoằng Trường có Thông báo số 03/TB-UBND về việc hủy bỏ bản sao giấy khai sinh cấp ngày 31/3/2004, với lý do "sao không đúng bản gốc về ngày tháng và cán bộ duyệt giấy khai sinh", "ngày tháng năm sinh của Lê Xuân Hùng trong bản sao giấy khai sinh không trùng khớp với giấy học bạ cấp 2 và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học và sổ hộ khẩu". Tiếp đó, ngày 23/2/2009, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường Lê Phạm Lai và cán bộ tư pháp Lê Thị Cúc lại ký một bản sao giấy khai sinh mới cho Lê Xuân Hùng với ngày sinh là… 8/6/1994 (số đăng ký là 33, quyển 1, năm 2009). Ông Lê Công Thành, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Hoằng Hóa cho biết: "Việc UBND xã Hoằng Trường quyết định hủy bản sao giấy khai sinh số 64 (năm 2004) của Lê Xuân Hùng và đăng ký lại bản sao giấy khai sinh số 33 (năm 2009) cho Hùng là trái với quy định của Nhà nước về đăng ký hộ tịch. Chủ tịch UBND xã không có thẩm quyền hủy bỏ hay đăng ký lại giấy khai sinh. Các văn bản liên quan của UBND xã Hoằng Trường không có giá trị. Sau khi phát hiện các văn bản trái quy định trên, Phòng Tư pháp Hoằng Hóa đã yêu cầu UBND xã Hoằng Trường tự ra quyết định hủy các văn bản trái quy định. Tuy nhiên, đến nay Phòng Tư pháp vẫn chưa nhận được quyết định hủy văn bản trái quy định của UBND xã Hoằng Trường". Ông Lê Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường thừa nhận thiếu sót của xã trong sự việc trên. Nhưng đại diện của UBND xã này cũng không biết trả lời như thế nào về việc từ sai sót đó, một công dân chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đang phải chịu 24 tháng tù treo. Dư luận đều lên án hành vi cướp tài sản của Hùng, cần phải được giáo dục, răn đe, nhưng cũng mong chờ câu trả lời từ cơ quan chức năng về những sai phạm của cán bộ tư pháp, chính quyền địa phương đã ảnh hưởng đến chính sách nhân đạo của Nhà nước

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2009/8/118186.cand