Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Trong những năm qua, cùng với việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Đà Nẵng còn triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận (CTDV), nhất là quan tâm đến đồng bào vùng gian khó, vùng dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc.

Ngày Ban CHQS huyện Hòa Vang (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) trao bò giống tặng gia đình anh Ngô Duy Phương, thôn An Ngãi Tây 3 (xã Hòa Sơn) rất đông bà con địa phương đến chia vui. Gia đình anh Phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Vợ mất sớm, hai con nhỏ đang tuổi ăn học, bản thân mắc bệnh suy thận nhiều năm. Sau khi nhận bàn giao bò giống, anh Phương xúc động nói: “Gia đình tôi biết ơn Bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm. Có bò giống, bố con tôi sẽ cố gắng chăm nuôi, góp phần cải thiện kinh tế, ổn định cuộc sống”.

Là huyện nông thôn duy nhất, nhưng Hòa Vang chiếm tới hơn 70% diện tích và hơn 20% dân số của TP Đà Nẵng. Toàn huyện có 11 xã với 119 thôn, trong đó có 4 xã miền núi, có 3 thôn với hơn 1.000 đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống. Xác định triển khai CTDV bằng những việc làm thiết thực, nhiều năm qua, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hòa Vang đã duy trì hiệu quả mô hình “Heo đất vì người nghèo”, qua đó hỗ trợ, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Không riêng Ban CHQS huyện Hòa Vang, tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS TP Đà Nẵng đều chủ động triển khai thực hiện CTDV gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… bằng nhiều nội dung, chỉ tiêu cụ thể. Với việc thành lập các tổ CTDV lấy cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ làm nòng cốt, Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp với các hội, đoàn thể duy trì thường xuyên, hiệu quả các hoạt động: Giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm, tặng quà người có công, hộ nghèo; trao tặng, hỗ trợ vật nuôi, phương tiện sinh kế...

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS TP Đà Nẵng xây dựng kế hoạch, tổ chức cán bộ, chiến sĩ hành quân về các xã miền núi của huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) và xã Tư (Đông Giang, Quảng Nam) kết hợp huấn luyện với làm CTDV, giúp chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng cơ sở chính trị; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; làm mới, sửa chữa các công trình dân sinh; giúp đỡ gia đình người có công sửa chữa nhà ở; phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu truyền thống kết hợp tuyên truyền pháp luật, nếp sống văn hóa… Thông qua các hoạt động này, góp phần giúp bà con hiểu và chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, từng bước xóa bỏ những thói quen, hủ tục lạc hậu… Bà Nguyễn Thị Lý, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) khẳng định: “Nếu không có công sức và sự giúp đỡ của các đơn vị Quân khu 5 và LLVT thành phố thì địa phương chúng tôi khó có thể hoàn thành được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ đã gắn bó với địa phương như một phần không thể thiếu. Sự thay đổi từ mỗi con đường, mỗi ngôi nhà đều có dấu ấn của các anh”.

 Bộ CHQS TP Đà Nẵng trao bò giống tặng hộ nghèo trên địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng trao bò giống tặng hộ nghèo trên địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết: "Từ thực tiễn thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS với các hội, đoàn thể thành phố trong CTDV đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, như: Xây dựng tuyến đường sáng-xanh-xạch-đẹp; khu dân cư tự quản; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện vươn lên trong học tập; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà ở cho người có công; trao tặng vật nuôi, phương tiện sinh kế giúp người nghèo… Những việc làm tình nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Từ năm 2010 đến nay, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã huy động hơn 6.900 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ giúp chính quyền và nhân dân địa phương thi công gần 44km đường bê tông nông thôn; nạo, vét kênh mương nội đồng, san lấp đường, đắp bờ kè 7,4km; huy động các nguồn lực hơn 1,9 tỷ đồng hỗ trợ bò giống cho 158 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo; xây dựng 12 nhà tình nghĩa tặng người có công (với số tiền 840 triệu đồng), một nhà phòng, chống lụt bão cho hộ nghèo (trị giá 70 triệu đồng), sửa chữa 20 nhà ở cho người có công (với số tiền 400 triệu đồng)…

Bài và ảnh: TÙNG LÂM - THÀNH NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-dan-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc-604780