Giúp dân chạy lũ trong đêm

Cơn mưa lớn đêm mùng 7, rạng sáng 8-8 khiến thôn Sảng Pả, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn chìm trong nước lũ. Ngay trong đêm, Đồn Biên phòng Phó Bảng, BĐBP tỉnh Hà Giang đã triển khai lực lượng xuống địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, giúp bà con chạy lũ.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phó Bảng giúp dân tát nước khỏi ngôi nhà bị ngập. Ảnh: Thế Hà

Tại thôn Sảng Pả, 7 hộ dân bị ngập trong nước và bùn đất sau khi lũ đi qua. Đồn Biên phòng Phó Bảng đã cử 20 cán bộ, chiến sỹ giúp các gia đình bị ngập di chuyển đồ đạc, tài sản, đồng thời sơ tán người già, trẻ em ra khỏi nơi nguy hiểm đến ở tạm trong các gia đình khác không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tổ chức giúp dân chằng néo nhà cửa; nạo vét, khơi thông cống rãnh, dòng chảy.

Sáng ngày 8-8, đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phố Cáo triển khai công tác cứu hộ nhằm giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống, trở lại sinh hoạt bình thường.

Thiệt hại do cơn mưa lũ gây ra chủ yếu là hoa màu, gia cầm và nhà cửa, ước tính khoảng 50 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định, do lượng mưa lớn kéo dài, các hộ dân thôn Sảng Pả nằm ngay chân dốc của 3 thôn Khó Trư, Suối Thầu và Tá Tò nên khi mưa lớn lượng nước dồn về cùng lúc. Mặt khác thôn Sảng Pả cách xa trung tâm xã, đường vào các thôn biên giới xuống cấp, cống, rãnh thoát nước tắc nghẽn và bị vùi lấp, nước lũ mạnh tràn đất đá vào nhà dân và vùi lấp dòng chảy của con suối lớn khiến hệ thống thủy nông bị quá tải.

Phàn Thế Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/giup-dan-chay-lu-trong-dem/