Giúp dân vượt hạn

Nắng hạn kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện U Minh nói riêng, nhất là việc người dân thiếu nước uống, nước sinh hoạt. Các cấp, các ngành trong và ngoài tỉnh có nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa, nhằm giúp người dân giảm bớt phần nào khó khăn trong mùa nắng hạn.

Bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng địa phương trong triển khai các giải pháp cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân triển khai chương trình hỗ trợ nước sạch cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân vui mừng khi được chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tiếp nước uống và nước sinh hoạt.

Thiếu tá Nguyễn Văn Ðịnh, cán bộ Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cho biết: “Trong đợt cấp nước này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân điều động 4 tàu, tiếp nhận, vận chuyển nước từ đảo Phú Quốc và Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để cấp cho người dân với hơn 1.000 m3 nước. Trong đợt cấp nước đầu tiên, đơn vị đã vận chuyển hơn 300 m3 nước vào đất liền để cấp cho người dân 2 huyện: Trần Văn Thời và U Minh. Theo kế hoạch, nếu tình hình nắng hạn tiếp tục kéo dài, đơn vị sẽ cấp nước cho người dân đến giữa tháng 5”.

Khánh Lâm là một trong những xã có người dân đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt và nước uống, được hỗ trợ nước trong đợt này. Hiện trên địa bàn xã có 260 hộ đang thiếu nước uống, nước sinh hoạt, trong đó có 47 hộ nghèo được cấp bồn chứa nước.

Ấp 6 là ấp có nhiều hộ thiếu nước nhất, với 150 hộ. Bà Nguyễn Thị Sánh, Ấp 6, cho biết: “Nắng hạn kéo dài quá, nước dự trữ đã uống hết lâu rồi, mấy ngày nay nước máy cũng yếu, mà nước máy cũng uống không được, vì có vị mặn. Nay được các chú bộ đội cấp nước cho uống, chúng tôi mừng lắm”.

Người dân vùng khó khăn vui mừng khi được các ngành, các cấp quan tâm hỗ trợ nước.

Trước đó, Lữ đoàn Vận tải 659 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9 đã vận chuyển nước sạch từ TP Cần Thơ về tận xã Khánh Thuận để cung cấp cho người dân. Theo đó, Lữ đoàn đã cấp hơn 70 m3 nước sạch cho hơn 118 hộ gia đình bị thiếu và không chủ động được nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt, tập trung nhiều tại các ấp: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 và 21.

Bà Dương Thị Lan, Ấp 12, không giấu được niềm vui khi chia sẻ: “Năm nay nắng hạn quá trời luôn, tôi và bà con ở đây thiếu nước sinh hoạt, nước uống. Nay nhờ có mấy chú bộ đội Quân khu 9 về đây cấp nước, không ngại nắng nóng chở nước đến tận nhà cho người dân, tôi và bà con mừng lắm”.

Không chỉ vậy, trước tình hình nắng hạn diễn ra gay gắt, biết được nhu cầu về nước uống, nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện là hết sức cần thiết vào lúc này, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp mua nước chở đến hỗ trợ người dân vùng khó khăn.

Thượng tọa Thích Phước Lợi, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Từ Quang, TP Cà Mau, vận động 200 thùng mì, 50 lốc nước đóng chai, 100 bình nước lọc loại 20 lít và 5.000 m3 nước trao tặng người dân xã Nguyễn Phích. Sư cô Thích Nữ Diệu Chánh, Trụ trì chùa Kim Sơn (TP Cà Mau) vận động hỗ trợ 50 thùng mì và 150 lốc nước cho người dân xã Nguyễn Phích.

Đoàn từ thiện của Thượng tọa Thích Phước Lợi cấp nước cho người dân xã Nguyễn Phích.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận từ Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - MEDIC Cần Thơ và lực lượng vũ trang Quân khu 9 tổng cộng 1.500 can nước uống, trao tặng người dân các xã: Khánh An, Nguyễn Phích, Khánh Hòa, Khánh Tiến và thị trấn U Minh. Mỗi hộ được 2 can nước uống 40 lít.

Bà Lý Hồng Xuyến, Ấp 10, xã Nguyễn Phích, bày tỏ: “Gia đình tôi thiếu nước sử dụng đã hơn 1 tháng, nay được trao nước uống, giúp gia đình đỡ vất vả một thời gian. Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều đoàn từ thiện hỗ trợ nước để tôi và bà con có điều kiện vượt qua mùa hạn này”./.

T.Thể

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/giup-dan-vuot-han-a32324.html