Giúp đoàn viên khó khăn an cư

LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM chiều 3-5 đã trao Mái ấm Công đoàn (CĐ) cho anh Nguyễn Văn Dàng (quê ở xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Sản xuất Q.F.

Tổng kinh phí xây dựng mái ấm gần 120 triệu đồng, trong đó LĐLĐ quận Thủ Đức hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình tích cóp. Dịp này, LĐLĐ quận còn tặng gia đình một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu… Anh Dàng và vợ là công nhân Công ty TNHH Sản xuất Q.F, có 2 con trai nhỏ. Năm 2014, khi con trai nhỏ bị bệnh tim, vợ chồng anh phải vay tiền công ty để phẫu thuật cho con, đến nay vẫn chưa trả xong. Căn nhà cũ của gia đình xuống cấp đã lâu nhưng vợ chồng anh không có điều kiện sửa chữa.

Vợ chồng anh Trần Tuấn Kiệt (thứ hai và ba, từ phải qua) trong ngày được trao Mái ấm Công đoàn

Trước đó một ngày, LĐLĐ quận Thủ Đức cũng đã trao 50 triệu đồng kinh phí xây dựng mái ấm CĐ cùng nhiều vật dụng thiết yếu cho anh Trần Tuấn Kiệt (quê ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) - công nhân bốc xếp tại Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ (Vinagamma). Dịp này, CĐ cơ sở cũng hỗ trợ gia đình anh Kiệt hơn 18 triệu đồng cùng 1 chiếc tivi.

Tin-ảnh: H.Quyền

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/giup-doan-vien-kho-khan-an-cu-20200503213100065.htm