Giúp đồng bào Dao ổn định cuộc sống tại Tây Nguyên

Tỉnh Gia Lai có 34 dân tộc anh em sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 46,23%. Đặc biệt, nhiều dân tộc di cư tự do từ phía Bắc vào sống rất hòa thuận với các dân tộc thiểu số bản địa. Đồng bào Dao và đồng bào Ba Na ở làng Lơ Bơ (xã Chư Krey, huyện Kông Chro) là một ví dụ điển hình. Năm 2018, 43 hộ người Dao được cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí 3ha đất làm nhà tái định cư sau một thời gian sống du canh, du cư nay đây mai đó.

 Đồng bào Dao ở làng Lơ Bơ, xã Chư Krey (Kông Chro, Gia Lai) phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Đồng bào Dao ở làng Lơ Bơ, xã Chư Krey (Kông Chro, Gia Lai) phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Triệu Tài Hùng, một người Dao có uy tín trong cộng đồng, chia sẻ: "Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể địa phương và bà con người Ba Na trong làng mà người Dao chúng tôi ai cũng có nhà cửa ổn định, có đất sản xuất, con cái được đến trường học chữ. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, gia đình nào cũng có đầy đủ các món ăn đặc trưng, truyền thống để cúng tổ tiên". Trong bữa cơm tất niên của gia đình ông Hùng có những vị khách đặc biệt, họ là người Ba Na. Ông Đinh Văn Diu, già làng làng Lơ Bơ nói: "Người Ba Na chúng tôi rất vui khi có người Dao đến tái định cư tại làng. Hai dân tộc hiện nay đã ổn định cuộc sống và thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu văn hóa để mọi người hiểu nhau hơn".

Một mùa xuân mới lại về trên đại ngàn Tây Nguyên-vùng đất còn nhiều khó khăn nhưng các dân tộc bản địa sống chan hòa, cởi mở, thân thiện với cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Họ hết lòng giúp đồng bào các dân tộc di cư từ Bắc vào ổn định cuộc sống, định cư lâu dài để cùng nhau xây dựng Tây Nguyên giàu bản sắc văn hóa và ngày càng phát triển phồn thịnh.

Bài và ảnh: ĐAN PHƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/giup-dong-bao-dao-on-dinh-cuoc-song-tai-tay-nguyen-608977