Giúp đồng bào vui đón xuân đầm ấm

Ngay trước thềm năm mới 2020, gia đình anh Vừ A Lầu, một hộ nghèo thuộc bản Si Át, xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắc Nông) được Binh đoàn 16 tặng bò giống.

 Lãnh đạo Binh đoàn 16 trao bò sinh sản tặng hộ đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tuy Đức (Đắc Nông).

Lãnh đạo Binh đoàn 16 trao bò sinh sản tặng hộ đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tuy Đức (Đắc Nông).

Gia đình anh đông con, không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định, kinh tế khó khăn. Nhận được bò sinh sản béo tốt, khỏe mạnh, anh Lầu mừng vui, xúc động bày tỏ: Gia đình tôi quanh năm nghèo khó, làm lụng vất vả vẫn thiếu thốn trăm bề. Nay được các anh bộ đội Binh đoàn 16 tặng bò sinh sản để phát triển kinh tế, gia đình tôi vô cùng biết ơn và hứa sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng bò thật tốt để tạo nguồn thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Bắt đầu từ ngày 15-10-2019 đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Binh đoàn 16 thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” về với đồng bào các dân tộc thuộc những địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, địa bàn biên giới, vùng xa trong khu dự án kinh tế-quốc phòng của binh đoàn. Trong hành trình này, cán bộ, chiến sĩ binh đoàn đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thuộc hai tỉnh Bình Phước, Đắc Nông hỗ trợ hộ nghèo ổn định cuộc sống. Theo Đại tá Lại Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16, trong hành trình, binh đoàn tặng các hộ dân 185 con bò giống sinh sản tổng trị giá gần 2,9 tỷ đồng giúp bà con phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng hai căn nhà đại đoàn kết trị giá 120 triệu đồng cho hai hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú và phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài (Bình Phước); hỗ trợ Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Tuy Đức (Đắc Nông) 200 triệu đồng giúp nhà trường nâng cấp các công trình bổ trợ, thư viện… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, học sinh; tham gia xây dựng 12km đường giao thông nông thôn, trong đó binh đoàn hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động.

Sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Binh đoàn 16 góp phần giúp các xã biên giới chăm lo chu đáo đời sống người dân. Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16 chia sẻ: Chuỗi hoạt động trong hành trình là sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động binh đoàn đối với sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đứng chân.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN TRỌNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/giup-dong-bao-vui-don-xuan-dam-am-607032