Giúp đồng nghiệp chống Covid-19, người phụ nữ 'bỗng' trở nên giàu có

Theo hãng tin UPI, một cư dân đến từ thành phố Sisters, tiểu bang Oregon, Mỹ, nhờ giúp đỡ các đồng nghiệp trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 đã mang lại cho cô sự giàu có bất ngờ.

Theo đó, người phụ nữ có tên Lorna Hewitt bị mất việc trong một nhà hàng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Lorna sau đó tìm được một công việc bán thời gian tại cửa hàng tạp hóa. Được biết, trong thời gian rảnh rỗi, Lorna may khẩu trang vải tặng cho các đồng nghiệp để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc chiến chống lại Covid-19, người phụ nữ “bất ngờ trúng số”. (Ảnh minh họa)

Giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc chiến chống lại Covid-19, người phụ nữ “bất ngờ trúng số”. (Ảnh minh họa)

“Các đồng nghiệp của tôi rất thích những chiếc khẩu trang này, đến nỗi họ bắt đầu trả tiền cho tôi”, Lorna chia sẻ.

“Sau một thời gian, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp dẫn đến tình trạng thiếu hụt khẩu trang trong nước. Ông chủ bắt đầu đặt mua khẩu trang của tôi”, Lorna cho biết.

Theo hãng tin, với số tiền thu được từ việc bán khẩu trang, Lorna đã trích ra một phần mua vé số Keno. “Tôi không phải là người thích chơi xổ số, nhưng tôi nghĩ rằng biết đâu mình may mắn vì tôi đã kiếm được số tiền này bằng cách giúp đỡ mọi người”, Lorna nhấn mạnh.

Cuối cùng, một trong những tấm vé đã mang lại cho Lorna giải thưởng trị giá 126,8 nghìn USD. Lorna có kế hoạch dành một phần số tiền giải thưởng mua vật tư để tiếp tục may khẩu trang. “Khẩu trang của tôi đang là mặt hàng thiết yếu, vì vậy tôi muốn tiếp tục sản xuất để phục vụ mọi người”, Lorna nói.

Theo truyền thông Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở nước này đã lên tới hơn 36,5 triệu người. Măc dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm kể từ cuối tháng Ba, thời điểm số đơn lên tới 7 triệu trong một tuần, nhưng những con số trên vẫn cho thấy mức độ ảnh hưởng khủng khiếp của đại dịch Covid-19 đối với người lao động và nền kinh tế Mỹ.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari cho hay, thống kê của Bộ Lao động Mỹ nhiều khả năng chưa phản ánh hết tình hình hiện tại. “Số người mất việc thực tế ở thời điểm này phải là quanh mức 23%, 24%. Và nếu đà phục hồi của nền kinh tế diễn ra một cách từ tốn như những gì tôi nghĩ, thì họ sẽ cần phải được giúp đỡ nhiều hơn nữa”, ông Kashkari nói, đồng thời cho biết thêm rằng, Quốc hội nên cân nhắc bổ sung các biện pháp cứu trợ.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/giup-do-dong-nghiep-trong-cuoc-chien-chong-lai-covid-19-nguoi-phu-nu-bat-ngo-trung-so-253805.html