Giúp hộ dân bị hỏa hoạn dựng lại nhà mới

Ngày 18-4 vừa qua, ngôi nhà của gia đình ông La Văn Hùng, sinh năm 1950, cư trú tại Khe Nóng, bản Châu Sơn, xã Châu Khê (Con Cuông, Nghệ An) bị cháy toàn bộ do người nhà bất cẩn khi nấu ăn. Thời điểm xảy ra cháy, do trời nắng nóng, hanh khô, cộng với vật liệu dễ bắt lửa nên đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà 3 gian cột gỗ và các đồ đạc, vật dụng của gia đình.

Ngay hôm sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Đồn Biên phòng Châu Khê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã cử tổ công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, kinh phí, đồng thời phối hợp với địa phương và gia đình lên phương án giúp ông La Văn Hùng sớm vượt qua khó khăn và dựng lại nhà mới.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Châu Khê giúp gia đình ông Hùng dựng nhà mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Châu Khê giúp gia đình ông Hùng dựng nhà mới.

Thiếu tá Trần Văn Khánh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Châu Khê cho biết: "Mặc dù đơn vị đang tập trung tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn nhưng đã phân công, bố trí cán bộ, chiến sĩ luân phiên cùng gia đình và nhân dân địa phương khẩn trương dựng lại nhà cho gia đình ông La Văn Hùng. Để việc dựng nhà được nhanh chóng, bộ đội và nhân dân địa phương đã phân công: Thanh niên khỏe mạnh thì san nền, kéo cây dựng cột; phụ nữ khéo léo, dẻo tay thì chẻ lạt, đánh tranh; bộ phận khác thì lợp mái, thưng ván… Chỉ trong vòng 3 ngày, căn nhà mới của gia đình ông Hùng đã được dựng lên.

Ông La Văn Hùng xúc động cho biết: "Do không may bị hỏa hoạn, lửa thiêu rụi căn nhà khiến vợ chồng tôi phải đi ở nhờ, đời sống gia đình bị đảo lộn. Được bộ đội Đồn Biên phòng Châu Khê thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lương thực, kinh phí, đồng thời giúp gia đình dựng lại nhà mới, tôi không biết nói gì hơn, chân thành cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đơn vị".

Bài và ảnh: HÙNG PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/giup-ho-dan-bi-hoa-hoan-dung-lai-nha-moi-616517