Giúp học sinh định hướng nghề nghiệp

Mười năm trước, ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), hầu như cả xã không có một học sinh thi đỗ cao đẳng, chưa nói là đại học, nhưng 5 năm trở lại đây, mỗi năm xã có đến hàng chục em đỗ đại học và nhiều em thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp, dạy nghề. Phần lớn các em học nghề sau khi ra trường đều có việc làm ngay. Kết quả này có đóng góp quan trọng trong công tác định hướng nghề nghiệp của chính quyền địa phương, nhất là vai trò của Hội Khuyến học xã Cẩm Thủy.

Khi học sinh vào năm cuối cấp THPT, Hội Khuyến học lại tổ chức những buổi họp mặt động viên, khen thưởng, đồng thời tìm hiểu năng lực thực tế, năng khiếu, sở trường của các em học sinh. Qua đó, Hội kết hợp với phụ huynh và nhà trường phân tích, giảng giải để các em nhận thức rõ về ngành nghề và nhu cầu xã hội đang cần. Hội Khuyến học xã Cẩm Thủy đã lấy nhiều tấm gương điển hình, những người thành đạt, trở thành chủ doanh nghiệp mà không có bằng đại học, giúp các em hiểu rằng: Vào đại học không phải là con đường duy nhất làm nên sự nghiệp. Hội Khuyến học còn tư vấn cho các bậc phụ huynh trong xã, giúp họ thoát khỏi tư tưởng cố hữu là “phải học đại học cho bằng anh, bằng chị, cho rạng danh họ hàng dòng tộc…”. Đồng thời, cũng giúp phụ huynh không nên tạo áp lực cho con trước kỳ thi đại học… Chính việc làm hiệu quả này của Hội Khuyến học là chỗ dựa tinh thần giúp học sinh tự tin, quyết tâm, biết lượng sức mình trong ôn thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt kết quả cao. Nguyễn Chuyên

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/20/20/113528/Default.aspx