Giúp học sinh xây dựng phương pháp học tập, định hướng nghề nghiệp

Trường THPT Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa tổ chức chuyên đề sinh hoạt về phương pháp học tập, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Chuyên đề “Giáo dục phương pháp học tập - Định hướng học tập và nghề nghiệp" tại Trường THPT Hướng Hóa.

Thầy giáo Lê Chí Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, để giúp học sinh xây dựng phương pháp học tập, định hướng nghề nghiệp phù hợp, vừa qua nhà trường tổ chức chuyên đề “Giáo dục phương pháp học tập - Định hướng học tập và nghề nghiệp”.

Nhà trường đã mời diễn giả PGS.TS Nguyễn Đông Hải – Giám đốc Trung tâm Phát triển nghiệp vụ Giáo dục Hải Tuệ, TP Hồ Chí Minh giao lưu, trò chuyện cùng các em.

Hoạt động này đã thu hút đông đảo học sinh toàn trường, cũng như các cán bộ, giáo viên tham gia.

Học sinh đặt câu hỏi, giao lưu với diễn giả Nguyễn Đông Hải.

Tổ chức chuyên đề nhằm giúp các thầy, cô giáo cập nhật thêm các phương pháp cũng như xu hướng hiện đại của các nền giáo dục tiên tiến, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm dạy học phổ thông, có thêm kinh nghiệm lồng ghép việc giáo dục đạo đức học sinh trong dạy học.

Đối với học sinh, tham gia buổi sinh hoạt giúp các em có thêm thông tin về phương pháp học tập, mục tiêu học tập, về định hướng nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.

Tại buổi giao lưu, trò chuyện về phương pháp học tập, mục tiêu học tập, về định hướng nghề nghiệp cho bản thân dành cho học sinh, PGS.TS Nguyễn Đông Hải chia sẻ về hành trình học tập của bản thân, các phương pháp học tập, đồng thời thông tin về việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua những trải nghiệm của bản thân khi tiếp xúc với hai nền giáo dục Việt Nam và Hoa Kỳ.

Học sinh được nhận quà sau khi tham gia học tập.

Qua đó, học sinh đặt các câu hỏi và giao lưu với diễn giả. Nhiều câu hỏi được đặt ra về việc lựa chọn các ngành nghề tương lai, về việc chọn trường, chọn ngành, về những phương pháp học tập đối với môn Vật lý… thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh.

Thầy giáo Lê Chí Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa tặng quà lưu niệm cho những học sinh đã hoàn thành “Hành trình 21 ngày sống tử tế”.

Nhân việc tổ chức chuyên đề trên, nhà trường cũng tổng kết và tặng quà lưu niệm cho những học sinh đã hoàn thành “Hành trình 21 ngày sống tử tế”.

Đây là hoạt động ý nghĩa tiếp nối sau ngày hội văn hóa đọc diễn ra tại trường.

Sau phần sinh hoạt toàn trường là buổi báo cáo chuyên đề “Dạy chữ và dạy người trong từng môn học” cho toàn thể giáo viên nhà trường.

Diễn giả Nguyễn Đông Hải đã trao đổi nội dung lồng ghép giáo dục đạo đức vào dạy học các môn học, những kiến thức, định lý trong các môn học như Toán, Vật lí, Hóa học, Địa lí… được lồng ghép các bài học về cuộc sống, những kinh nghiệm và chia sẻ này mở ra cho các thầy cô giáo những cách làm mới để nâng cao hiệu quả công tác dạy học và giáo dục học sinh của mình.

Thầy giáo Lê Chí Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa tiếp nhận sách từ PGS. TS Nguyễn Đông Hải.

Phần cuối trong chuỗi hoạt động là nội dung chia sẻ về giáo dục STEM dành cho các giáo viên bộ môn khoa học tự nhiên. Với kinh nghiệm làm việc với nhiều nền giáo dục, báo cáo viên đã chia sẻ với các thầy cô giáo về các phương pháp để triển khai giáo dục STEM có hiệu quả cũng như những tài nguyên giáo dục phong phú và cách khai thác mà PGS Hải từng áp dụng.

Diễn giả trao đổi với cán bộ, giáo viên nhà trường về các phương pháp giáo dục.

Những trải nghiệm thực tế sâu sắc cùng sự chia sẻ sinh động và thú vị của PGS. TS Nguyễn Đông Hải đã giúp các thầy, cô giáo và học sinh có thêm nhiều thông tin bổ ích, truyền thêm năng lượng tích cực và giúp học sinh có định hướng tương lai để nỗ lực hơn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

PGS. TS Nguyễn Đông Hải tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Vật lý tại ĐH Sư phạm TP HCM năm 2006 và tốt nghiệp Tiến sĩ Vật lý chuyên ngành Nghiên cứu Giảng dạy Vật lý tại Kansas State University (Mỹ) năm 2011.

Từ 2011 đến 2015, anh làm giảng viên tại Khoa Vật lý ĐH Sư phạm TP HCM và làm Trưởng bộ môn Lý luận & Phương pháp giảng dạy Vật lý từ 2014 đến 2015.

Từ 2023 đến nay, anh sáng lập và làm Giám đốc Trung tâm Phát triển nghiệp vụ Giáo dục Hải Tuệ, chuyên tổ chức các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiếng Anh cho giáo viên, đồng thời cung cấp các dịch vụ miễn phí về tham vấn chữa lành và tư vấn du học sau đại học cho giáo viên.

Đ. Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giup-hoc-sinh-xay-dung-phuong-phap-hoc-tap-dinh-huong-nghe-nghiep-post675354.html