Giúp ngư dân yên tâm bám biển

Vừa ra đến khu vực huấn luyện của đơn vị, chúng tôi bất ngờ nghe tiếng còi báo động vang lên dồn dập cùng tiếng hô thất thanh từ phía cửa biển Rạch Gốc vọng lại: 'Có tàu bị nạn… có tàu bị nạn…!'.

Liền sau đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Hệ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) nhận được báo cáo từ trực ban đơn vị: “Tại khu vực cửa biển Rạch Gốc có một tàu đánh cá của ngư dân gặp nạn. Chủ tàu đề nghị ứng cứu”. Bình tĩnh tiếp nhận từng chi tiết thông tin, ngay lập tức Thiếu tá Nguyễn Văn Hệ báo cáo lên Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, đồng thời triển khai lực lượng cứu hộ của đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức ứng cứu tàu gặp nạn. Chỉ ít phút sau, một chiếc thuyền với các trang bị phao cứu sinh và gần 10 cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận chiếc tàu “bị nạn”, nhanh chóng quăng phao cứu sinh cho những người đang bơi dưới biển. Cùng lúc, một nhóm chiến sĩ khác khẩn trương di chuyển những ngư dân còn lại lên tàu cứu hộ. Ngay tại khu vực bờ kè, công tác sơ cứu được khẩn trương thực hiện…

BĐBP tỉnh Cà Mau hướng dẫn các phương tiện vào nơi neo đậu.

Trực tiếp theo dõi, điều hành đơn vị luyện tập, Thiếu tá Nguyễn Văn Hệ hồ hởi kể với chúng tôi: “Đây là kịch bản luyện tập tình huống cứu nạn trên biển mà đơn vị đã xây dựng và thường xuyên phối hợp với địa phương tổ chức tập luyện. Với địa bàn sông nước, việc cứu nạn phải được thực hiện khẩn trương, kịp thời…”. Tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động đánh bắt hải sản trên biển và một số biện pháp cấp bách thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN); phối hợp khảo sát tình hình thực tế và tham mưu cho địa phương xây dựng kế hoạch PCTT, TKCN làm cơ sở xây dựng các phương án để tổ chức luyện tập nhằm sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống… Được biết, từ năm 2013 đến 2018, đơn vị đã thông báo tình hình diễn biến thời tiết, tai nạn trên biển tới 24.200 lượt phương tiện; kêu gọi hơn 1.600 lượt phương tiện vào nơi neo đậu tránh bão; huy động hơn 30 lượt tàu tham gia công tác TKCN, chằng chống 475 ngôi nhà có nguy cơ sập đổ; tham gia thực hành phương án PCTT, cứu hộ, cứu nạn cùng địa phương với 3 nội dung: Đài canh thông tin liên lạc; hướng dẫn phương tiện vào khu vực neo đậu, tránh trú bão và thực hành cứu nạn trên sông trong điều kiện thời tiết xấu… được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hệ: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương khảo sát, nắm chắc những khu vực xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai, xây dựng kế hoạch, duy trì nghiêm các chế độ trực, tổ chức luyện tập các phương án để sẵn sàng xử trí các tình huống PCTT, TKCN khi có lệnh.

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/giup-ngu-dan-yen-tam-bam-bien-554059