Giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp

Thực hiện Phong trào thi đua 'Cựu chiến binh (CCB) đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp', 5 năm qua, các cấp hội CCB trong cả nước đã tích cực vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, vươn lên làm giàu hợp pháp, đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội và đất nước.

Hiện nay, với hơn 8.000 doanh nghiệp do CCB làm chủ, có doanh nghiệp doanh thu hàng nghìn tỷ đồng/năm, gần 16.000 trang trại, gần 4.000 gia trại, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác CCB, đã tạo việc làm cho gần 65 vạn CCB và con em các đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương. Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện của CCB các cấp.

 Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam thăm cơ sở sản xuất rau an toàn do CCB làm chủ tại tỉnh Lạng Sơn.

Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam thăm cơ sở sản xuất rau an toàn do CCB làm chủ tại tỉnh Lạng Sơn.

Doanh nghiệp tư nhân Châu Tứ, ở thị trấn Nông trường Mộc Châu (Mộc Châu, Sơn La) do CCB Nguyễn Cảnh Châu làm giám đốc, chuyên chế biến, sản xuất chè san tuyết xuất khẩu.

Cơ sở nuôi cá bè của CCB Bùi Văn Luyện, thị trấn Cát Hải (Cát Bà, Hải Phòng).

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam thăm Nhà máy sản xuất thiết bị phụ trợ ngành điện tử của Doanh nghiệp CCB Hiền Lê Group.

Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam trao tiền tặng Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Chùm ảnh của THÀNH AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/giup-nhau-giam-ngheo-lam-giau-hop-phap-604310