Giúp nữ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, thúc đẩy tiến bộ xã hội

Sáng 10-12, tại Hà Nội, Tạp chí Phụ nữ mới tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí điện tử Phụ nữ mới nhằm đáp ứng xu thế trong thời kỳ mới với những ứng dụng hiện đại, tích hợp các giải pháp công nghệ để tạo hiệu ứng trong xã hội, thu hút đông đảo bạn đọc.

Tạp chí Phụ nữ mới (ấn phẩm báo in) được cấp phép hoạt động từ năm 2016. Trải qua hơn 3 năm hoạt động với 36 số báo được xuất bản với gần 4 vạn bản, đối tượng phát hành của tạp chí chủ yếu dành cho các nữ trí thức Việt Nam, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên.

 Toàn cảnh lễ ra mắt Tạp chí điện tử Phụ nữ mới.

Toàn cảnh lễ ra mắt Tạp chí điện tử Phụ nữ mới.

Trong thời gian hoạt động, Tạp chí Phụ nữ mới đã giới thiệu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ; cung cấp thông tin nhằm giúp cho nữ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, xây dựng và phát triển đất nước; thông tin những điển hình tiên tiến của nữ trí thức nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung. Những số báo của Tạp chí Phụ nữ mới đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo độc giả trong cả nước.

Sự ra đời của Tạp chí điện tử Phụ nữ mới sẽ góp phần phối hợp, liên kết giữa hai loại ấn phẩm báo chí, từ đó phát huy được những lợi thế, điểm mạnh của từng loại hình, cung cấp đến bạn đọc những thông tin nhanh chóng, chính xác, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển của Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Nữ trí thức Việt Nam là một bộ phận quan trọng của đội ngũ trí thức cả nước và là bộ phận tinh hoa của phụ nữ Việt Nam. Vai trò của người phụ nữ, nhất là nữ trí thức, ngày càng được đánh giá cao. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách để phụ nữ được phát triển và phát huy tài năng.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/giup-nu-tri-thuc-phat-huy-tai-nang-tri-tue-thuc-day-tien-bo-xa-hoi-604891