Giúp trẻ quản lý tiền lì xì hiệu quả

Hiện nay, khi đời sống được nâng cao, mức lì xì năm mới cũng tăng (tùy theo điều kiện của mỗi người). Do đó, không ít trẻ em sau Tết Nguyên đán đột nhiên sở hữu một số tiền lớn, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Nếu các bậc phụ huynh không có cách giúp trẻ quản lý số tiền này hiệu quả, để trẻ tự do tiêu xài sẽ gặp nhiều rủi ro, bất an khi trẻ có thể bị kẻ xấu, bạn bè xấu trấn lột, dụ dỗ hoặc tự mua sắm lãng phí như các thực phẩm, thức ăn, nước uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đối diện với nguy cơ ngộ độc cao như: ngộ độc thực phẩm, ngộ độc ma túy. Và việc tiêu xài tiền vô tội vạ cũng tạo cho trẻ thói quen không tốt là thích tiêu xài, hưởng thụ…

Việc giúp con trẻ biết sử dụng tiền lì xì hiệu quả cũng là cách giúp con hiểu được giá trị của đồng tiền, công sức lao động và sử dụng vào những mục đích chính đáng. Trước hết, phụ huynh hỏi con cần chi tiêu những gì. Nếu thứ con muốn mua hoàn toàn chính đáng thì nên ủng hộ, còn thứ con muốn mua không phù hợp thì cần giải thích, định hướng cho con cách chi tiêu. Theo đó, có thể chia số tiền thành nhiều phần, ngoài việc trích một phần mua thứ con thích, thì cần để một khoản tiết kiệm (để đầu tư vào các kế hoạch con muốn thực hiện), một khoản giúp đỡ các bạn mồ côi, kém may mắn để con thấy được việc làm ý nghĩa từ những khoản tiền mình nhận được.

Trước xu thế thích hưởng thụ trong giới trẻ hiện nay, theo tôi, dạy con quản lý tài chính từ nhỏ là việc nên làm. Qua đó giúp cho trẻ có ý thức tiết kiệm, nhất là biết quản lý tài chính ngay từ khi được dùng tiền để chi tiêu, tránh chi tiêu hoang phí về sau. Khi trẻ hiểu được giá trị đồng tiền cha mẹ vất vả có được, trẻ sẽ không ỷ lại, trông chờ vào tài sản, tiền bạc từ cha mẹ mà sẽ nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong học tập để có công việc và thu nhập tốt trong tương lai.

Thu Uyên (TP.Biên Hòa)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202302/giup-tre-quan-ly-tien-li-xi-hieu-qua-3155672/