Giúp việc trộm vàng bị phạt tù: Không cung cấp hóa đơn

Giúp việc trộm 30 miếng vàng của chủ bị tuyên phạt 9 năm tù, tuy nhiên, người chủ bảo mất 100 miếng.

Ngày 13/11, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Lê Hồng Thảo (39 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và tuyên phạt 9 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối với trách nhiệm bồi thường cho bị hại sẽ tách ra thành vụ án dân sự.

Năm 2014, ông Nguyễn Hoàng Dũng (ngụ quận Ninh Kiều) thuê Thảo hàng ngày đến giúp việc nhà. Ngày 6/2/2018, Thảo quét dọn trên đầu tủ phát hiện một bọc màu đen, bên trong có chứa 3 dây vàng và 2 miếng vàng SJC. Thảo lấy 2 miếng vàng cho vào túi quần mang về nhà cất giấu trong phòng ngủ.

Thảo tại phiên tòa. (Ảnh CAND)

Sau đó, Thảo mang đi bán được 73 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài. Ngày 25/2, Thảo tiếp tục giả vờ quét dọn rồi lấy bọc vàng cho vào túi rác, mang để trước cửa nhà. Sau khi làm xong, Thảo lấy bọc vàng về nhà kiểm đếm được 28 miếng vàng SJC.

Thảo lần lượt chia 28 miếng vàng trên bán ở tiệm vàng khác nhau với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và tung tin trúng số đặc biệt. Thảo dùng tiền trả nợ, mua nữ trang, cho mượn, làm từ thiện, mua số kiến thiết…

Ngày 10/3/2018, ông Dũng kêu con gái lấy bọc vàng để trên đầu tủ mới phát hiện đã bị mất nên đến Công an trình báo mất 100 miếng vàng SJC (mỗi miếng 1 lượng). Tuy nhiên, quá trình điều tra Thảo khai nhận chỉ lấy 30 miếng, vợ chồng ông Dũng lại không cung cấp được các hóa đơn mua vàng nên không có cơ sở để xem xét.

Theo kết luận định giá, 30 miếng vàng nói trên có giá trị gần 1,1 tỉ đồng. Qua khám xét nhà Thảo, Cơ quan điều tra thu giữ được trên 438 triệu đồng. Phía bị hại đã được nhận lại số tiền trên.

Tại phiên tòa, bị cáo trình bày do hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 vợ chồng làm không đủ sống, nợ nần chồng chất nên mới nảy sinh lòng tham, lầm lỡ.

Anh Thư(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/giup-viec-trom-vang-bi-phat-tu-khong-cung-cap-hoa-don-3369146/