Giuseppe Conte – từ giáo sư luật thành Thủ tướng Italia

Tổng thống Italia hôm 23-5 phê chuẩn ông Giuseppe Conte làm Thủ tướng mới của nước này, 2 ngày sau khi liên minh đảng dân túy Phong trào 5 sao và đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc đề cử ông Conte làm Thủ tướng chính phủ liên minh mới tại Italia. Diễn biến mới này đã tháo gỡ thế bế tắc chính trị ở Italia kéo dài trong hơn 2 tháng qua tiếp sau cuộc tổng tuyển cử ngày 4-3.

Tân thủ tướng Italia Giuseppe Conte vướng cáo buộc khai man bằng cấp. Ảnh: BBC

Khai man bằng cấp

Tân Thủ tướng Italia, năm nay 54 tuổi, hiện đang là giáo sư luật tại Đại học Florence, và là một nhân vật chính trị ít tên tuổi. Giáo sư Conte đồng thời cũng là luật sư và là một học giả. Ông khá nổi tiếng trong lĩnh vực pháp lý và từng cộng tác với nhiều tạp chí học thuật cũng như các trường đại học nước ngoài.

Khi được công bố trở thành ứng viên cho vị trí thủ tướng trước đó, ông Conte bị nghi ngờ cung cấp thông tin không chính xác về học vị của bản thân. Giáo sư Conte bị cáo buộc đã thổi phồng các thành tích học thuật trong sơ yếu lý lịch của ông. Trong sơ yếu lý lịch, ông khai tham gia các khóa học cao hơn về luật tại các trường đại học hàng đầu thế giới như các Đại học Yale, Đại học New York, Đại học Duquesne ở Mỹ, Đại học Sorbonne ở Pháp và Cambridge ở Anh. Ông Conte khẳng định từng học tại Đại học New York (Mỹ) “trong nhiều giai đoạn kéo dài chưa đầy một tháng” vào mỗi mùa hè từ năm 2008 đến 2012.

Tuy nhiên, một người phát ngôn của Đại học New York cho biết, không có người nào tên là Giuseppe Conte trong hồ sơ của trường. Trong phần lý lịch, ông Conte còn cho biết từng giảng dạy ở Đại học Malta, nhưng trường này cũng không có thông tin gì về ông.

Thành lập nội các mới

Sau khi nhận được phê chuẩn của Tổng thống, ông Conte đã có cuộc họp báo ngắn thông báo ông đồng ý nhận trách nhiệm trở thành Thủ tướng thứ 65 của nền Cộng hòa Italia và sẽ nhanh chóng tham vấn các đảng phái chính trị trong vài ngày tới.

Trong phát biểu đầu tiên về chính sách sắp tới của Italia, ông Conte tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện cải cách, đồng thời duy trì đối thoại chặt chẽ với các thể chế của Liên minh Châu Âu (EU). Hôm 24-5, tân Thủ tướng Conte bắt đầu lập danh sách nội các mới sau khi được Tổng thống Mattarella giao trọng trách đứng ra thành lập chính phủ liên minh tại nước này. Ông Conte cho biết sẽ đệ trình danh sách nội các mới trong vài ngày tới. Danh sách các bộ trưởng cần được sự chấp thuận của Tổng thống Mattarella trước khi trình Quốc hội Italia thông qua. Theo giới truyền thông, Chủ tịch Liên đoàn phương Bắc Matteo Salvini có khả năng sẽ trở thành Bộ trưởng Nội vụ, trong khi lãnh đạo Phong trào Năm sao Luigi Di Maio sẽ dẫn dắt Bộ Phát triển Kinh tế.

BẢO NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_190033_giuseppe-conte-tu-gia-o-su-lua-t-tha-nh-thu-tuo-ng-italia.aspx