Người dân chật vật mưu sinh dưới nắng nóng hơn 40 độ C tại Hà Nội

Đợt nắng nóng gay gắt đầu tháng 6 lên tới trên 40 độ C ngoài trời cùng với khó khăn do dịch Covid-19 khiến người dân lao động phải chật vật tìm cách mưu sinh…

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 45 độ C. Tuy vậy, nhiều người lao động vẫn phải miệt mài làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 45 độ C. Tuy vậy, nhiều người lao động vẫn phải miệt mài làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Những ngày này, tại Hà Nội và các tỉnh miền Trung nhiệt độ nhiều nơi cao hơn 40 độ. Nhiệt độ đo được ở ngoài đường lên đến 46 – 50 độ. Nắng nóng từ sáng sớm và lên đến đỉnh vào thời điểm giữa trưa khiến người dân Thủ đô phải chật vật tìm cách đối phó...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội tiếp tục có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 4 - 5/6.

Đối với người lao động phải làm việc ngoài trời, sự khắc nghiệt của thời tiết đang khiến họ vô cùng vất vả.

Đủ phương cách chống nóng, từ dùng đá lạnh bôi lên mặt cho mát đến những bộ quần áo kín mít nhưng vẫn khó có thể giúp họ hạ nhiệt.

Chị Nguyễn Thị Lụa, quê Nam Định chia sẻ: “Nắng nóng, đường vắng bán ế lắm. Dịch bệnh làm chợ búa khó khăn, ế hàng nên phải tranh thủ cố đi bán hàng thông trưa luôn. Hằng ngày tôi cứ đi từ 6h sáng đến 9h tối, mà hết hàng có đồng ra đồng vào là mừng”.

Nhiều người lao động đã chọn chỗ nghỉ ở dưới gầm cầu, bóng râm; còn giới nhân viên văn phòng thì không dám ra đường và gọi đồ mang đến.

Không chỉ ở miền Bắc, nắng nóng còn lan ra khắp các tỉnh miền Trung. Thời tiết nắng nóng làm đảo lộn đời sống và công việc của người dân.

Ăn vội bữa cơm để tranh thủ nhận chạy các đơn hàng khác.

Theo dự báo, nắng nóng sẽ còn kéo dài vài ngày nữa.

Trưa nắng gay gắt nhất là lúc cao điểm nhận đơn hàng của những lái xe công nghệ.

Để tránh việc bị say nắng, người dân nên uống nhiều nước, hạn chế đi ra ngoài đường, nhất là trong tình hình dịch bệnh đang căng thẳng như hiện nay.

Giữa trưa, đầu giờ chiều, hầu hết mọi người đều tránh nắng, chỉ những người ship hàng, chở nước vẫn sẵn sàng lên đường khi có đơn hàng.

Những người chạy xe ôm tranh thủ gốc cây mát tránh nắng trong khi chờ cuốc khách mới.

Chờ lượng khách ít ỏi tại bến xe trong những ngày này.

Vân Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nguoi-dan-chat-vat-muu-sinh-duoi-nang-nong-hon-40-do-c-tai-ha-noi-862847.vov