GNI tổ chức chương trình 'Trao kỹ năng hôm nay, thắp sáng tương lai'

Với mục tiêu giáo dục kỹ năng cho học sinh, sáng 27-11, tại huyện Vĩnh Lộc, tổ chức Good Neighbors International (GNI) đã triển khai chương trình 'Kỹ năng hôm nay, thắp sáng tương lai' với sự tham gia của gần 2.000 học sinh trên địa bàn.

Các em học sinh phấn khích khi được giao lưu cùng các thành viên trong Nhóm 1977 Vlog tại sự kiện.

Các em học sinh phấn khích khi được giao lưu cùng các thành viên trong Nhóm 1977 Vlog tại sự kiện.

Đây là chương trình để các em học sinh được triển khai các ý tưởng kinh doanh; được trải nghiệm khám phá bản thân và tham vấn, tư vấn về sức khỏe tinh thần hậu COVID-19. Chương trình nằm trong khuôn khổ của hai dự án, gồm: “Giáo dục Quản lý Tài chính cho học sinh Tiểu học" và “Nâng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh Trung học cơ sở”, do GNI tổ chức.

Bà Đào Thiên Lý, Giám đốc điều hành Tổ chức GNI tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

GNI là một tổ chức phi chính phủ nhân đạo và phát triển quốc tế được thành lập tại Hàn Quốc năm 1991, hiện đang hoạt động ở 48 quốc gia trên thế giới, tập trung vào phát triển cộng đồng và bảo vệ trẻ em.

Tại Việt Nam, GNI chính thức hoạt động từ năm 2005 và đã triển khai các dự án phát triển cộng đồng tại 06 tỉnh/thành phố là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Hà Giang, với hơn 17.000 trẻ được bảo trợ và hơn 200.000 người dân được hưởng lợi từ các dự án. Bên cạnh đó, GNI còn thực hiện cứu trợ khắc phục sau thiên tai, trao tặng hàng viện trợ và nhu yếu phẩm cho 26 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lộc phát biểu tri ân những tình cảm và đóng góp của GNI.

Hoạt động dự án Giáo dục Quản lý Tài chính cho học sinh Tiểu học với mục tiêu cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý tài chính cho học sinh tiểu học và mẹ của trẻ được GNI triển khai từ tháng 1 đến tháng12/2022 với nhiều hoạt động nhằm mang đến một không gian lý thú bổ ích, giúp các em học sinh, các thầy cô giáo cùng các vị phụ huynh có cái nhìn mới mẻ và nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục và quản lý tài chính cho học sinh tiểu học. Dự án cũng là tiền đề để giúp các em ý thức hơn trong việc tiết kiệm, quản lý tài chính cho bản thân và giúp cho các bậc phụ huynh có cơ hội để chia sẻ với con cái các vấn đề tài chính hàng ngày.

Với đội ngũ chuyên gia có chuyên môn của GNI sẽ góp phần hỗ trợ các em học sinh trong việc đối mặt và giải quyết khó khăn tâm lý mà các em đang gặp phải và đảm bảo các em được học tập, sinh hoạt trong môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Tại chương trình, các em học sinh được tham vấn các vấn đề về: Kỹ năng sống, tình bạn và tình yêu, mối quan hệ gia đình, các vấn đề học tập, hướng nghiệp.

Các em học sinh được tham gia các trò chơi vui nhộn và nhận những phần quà ý nghĩa từ GNI.

Các em học sinh tham quan khu trưng bày các bức tranh, ảnh liên quan đến các dự án do GNI triển khai.

Gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tại sự kiện của một phụ huynh được GNI hỗ trợ vốn sản xuất, góp phần gia tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Dự án Nâng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh Trung học cơ sở, với mục tiêu nâng cao sức khỏe tinh thần cho các em học sinh THCS, dự án được GNI triển khai từ tháng 4-2022 đến tháng 3-2023 nhằm góp phần gắn kết chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, đồng thời triển khai nhiều giải pháp cho các vấn đề trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh.

Thông qua 2 nội dung tọa đàm tại chương trình đã góp phần cung cấp cho các em nhiều thông tin bổ ích về ứng xử học đường và giao tiếp trên không gian mạng cũng như cách phát triển kỹ năng.

Tại chương trình “Kỹ năng hôm nay, thắp sáng tương lai” tổ chức tại huyện Vĩnh Lộc, các em học sinh đã được trao đổi về phát triển kỹ năng và giáo dục quản lý tài chính; ứng xử học đường và giao tiếp trên không gian mạng; trao đổi giao lưu với PGS.TS Trần Thành Nam - một trong những chuyên gia tâm lý và trị liệu tâm lý hàng đầu tại Việt Nam.

Bà Đào Thiên Lý, Giám đốc điều hành Tổ chức GNI tại Việt Nam trao giải cho các trường có thành tích cao tại các cuộc thi của dự án.

Gần 2.000 các em học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc tham gia sự kiện.

Thông qua chương trình “Kỹ năng hôm nay, thắp sáng tương lai” GNI sẽ góp phần gắn kết chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, đồng thời triển khai nhiều giải pháp cho các vấn đề trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh.

Nguyễn Lương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/gni-to-chuc-chuong-trinh-trao-ky-nang-hom-nay-thap-sang-tuong-lai/173703.htm