GNI tổ chức tập huấn 'Phòng ngừa bạo lực học đường' cho 34 cán bộ tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Mới đây, tổ chức Good Neighbors Internaional (GNI) tại Việt Nam đã tổ chức tập huấn 'Phòng ngừa bạo lực học đường' cho 34 cán bộ là giáo viên, Ban giám hiệu của 6 trường Trung học cơ sở tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

GNI tổ chức tập huấn Phòng ngừa bạo lực học đường cho 34 cán bộ tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Bạo lực học đường (BLHĐ) hiện nay đang là một vấn nạn trong nhà trường. Nghiêm trọng hơn tình trạng này ngày càng phổ biến với mức độ nghiêm trọng ngày càng cao. Chính vì thế, việc đề xuất những giải pháp khắc phục hiệu quả là rất cần thiết.

Tại Việt Nam, tổ chức GNI quan tâm đến các đối tượng là trẻ em. Tổ chức đã tiến hành các hoạt động dự án liên quan đến bảo vệ trẻ em cũng như giáo dục. Buổi tập huấn "Phòng ngừa bạo lực học đường" được triển khai tại các trường Trung học cơ sở thuộc 5 xã dự án: Vĩnh Long, Vĩnh Hùng, Vĩnh Hưng, Vĩnh An và Ninh Khang của huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Buổi tập huấn dưới sự hướng dẫn của chuyên gia PGS.TS Lê Văn Hảo từ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau 2 ngày tập huấn với sự hướng dẫn tận tình của chuyên gia PGS.TS Lê Văn Hảo từ Đại học Quốc gia Hà Nội, các thành viên tham gia đã nắm được các khái niệm cơ bản liên quan đến bạo lực và bạo lực học đường.

Kết thúc buổi tập huấn các cán bộ là giáo viên, Ban giám hiệu đã có được nhiều kiến thức để phòng chống bạo lực trong nhà trường.

34 cán bộ là giáo viên, Ban giám hiệu đã nhận diện được các loại bạo lực học đường; hiểu được nguyên nhân và tác hại nghiêm trọng của BLHĐ; từ đó tích cực tham gia vào công tác giáo dục và thực hiện các hành động phòng chống bạo lực trong nhà trường.

GNI hy vọng qua đợt tập huấn này, các thầy cô được trang bị kiến thức cũng như kỹ năng để có thể phát hiện sớm, ngăn ngừa và xử lý các hành vi bạo lực học đường; thực hiện được các biện pháp giáo dục, can thiệp khi có bạo lực học đường xảy ra.

Sau buổi tập huấn các cán bộ nắm được các khái niệm cơ bản liên quan đến bạo lực và bạo lực học đường.

Trước đó, tổ chức Good Neighbors Việt Nam đã tổ chức thành công tập huấn thứ ba trong chuỗi tập huấn thuộc khuôn khổ dự án “Trẻ em không phải cô dâu” cho 30 học sinh ở trường Trung học cơ sở Tân Bắc, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Good Neighbors International (GNI) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam từ tháng 6/2005. Tổ chức này triển khai các dự án phát triển cộng đồng tại những vùng khó khăn của Việt Nam với các lĩnh vực: Giáo dục và Bảo vệ trẻ em; Phát triển sinh kế; Sức khỏe cộng đồng; Quan hệ đối tác và Viện trợ nhân đạo. Hiện nay, GNI đang triển khai 7 dự án phát triển cộng đồng tại 4 tỉnh là Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Hà Giang, với hơn 10,000 trẻ bảo trợ và 200,000 người dân.

Anh Vũ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gni-to-chuc-tap-huan-phong-ngua-bao-luc-hoc-duong-cho-34-can-bo-tai-huyen-vinh-loc-tinh-thanh-hoa-111007.html