GNI trao hơn 26.000 quần áo ấm cho học sinh Lào Cai

Những chiếc áo ấm được GNI trao đến tay học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai trước thềm năm mới có ý nghĩa tinh thần to lớn, tạo niềm vui, động lực giúp các em cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Tại Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Hà, đại diện tổ chức Good Neighbors International Hàn Quốc cũng đã trao tặng 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. (Ảnh: GNI)

Tại Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Hà, đại diện tổ chức Good Neighbors International Hàn Quốc cũng đã trao tặng 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. (Ảnh: GNI)

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, tổ chức phi chính phủ Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tổ chức trao tặng 26.671 bộ quần áo đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tham gia buổi lễ trao tặng có ông Park Dong Chul - Trưởng đại diện tổ chức GNI tại Việt Nam; ông Giàng Seo Vần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và đại diện các sở ban ngành của tỉnh.

Với mong muốn chia sẻ những khó khăn và góp phần động viên các em học sinh nỗ lực cố gắng trong học tập, GNI đã trao tặng gần 500 thùng quà với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng cho 36 trường trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố.

Từ số hàng được viện trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thực hiện phân bổ về 36 trường THCS, THPT và các trường PTDT Nội trú THCS & THPT của 9 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đảm bảo các kiện hàng còn nguyên đai, nguyên kiện. Trong đó, ưu tiên dành tặng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh là người dân tộc thiểu số.

Trao quà viện trợ là một trong những hoạt động thường niên của tổ chức GNI, qua đó góp phần hỗ trợ các em học sinh và người người dân địa phương đảm bảo chất lượng cuộc sống, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc cũng như mối quan hệ hợp tác giữa GNI với Liên hiệp tổ chức hữu nghị các tỉnh./.

Ánh Tuyết (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gni-trao-hon-26000-quan-ao-am-cho-hoc-sinh-lao-cai-97368.html