Gỡ cá mắc lưới bằng miệng, người đàn ông bị cá chui vào họng xuống phổi

Trong lúc đánh bắt cá trên biển, một người đàn ông trú Đà Nẵng dùng miệng gỡ cá trên lưới nên bị cá chui vào trong họng rồi xuống phổi. Sau đó, được các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế nội soi gắp ra ngoài thành công.

Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế đang nội soi lấy con cá da trơn từ bệnh nhân ra ngoài.

Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế đang nội soi lấy con cá da trơn từ bệnh nhân ra ngoài.

Tối ngày 20/11, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa mới lấy con cá da trơn trong khí quản của một người dân trú ở Đà Nẵng ra ngoài thành công sau khi vô tình bị cá chui vào.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 17/11, ông Huỳnh L. (50 tuổi, trú ở Đà Nẵng) đi đánh bắt cá trên biển Đà Nẵng và dùng miệng gỡ cá trên lưới nên vô tình con cá chui lọt vào họng rồi xuống phổi.

Sau đó, ông Huỳnh L. khó thở và được người nhà đưa vào bệnh viện để lấy con cá ra nhưng các bác sỹ chuẩn đoán đã suy hô hấp nên được đặt nội khí quản chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu lúc 3h ngày 18/11.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, ngày 19/11, các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành nội soi phế quản ống cứng gắp dị vật (một con cá da trơn kích thước 3x5,5cm) từ phế quản gốc trái ra.

Hiện, tình trạng của bệnh nhân đã được rút nội khí quản, phổi thông khí tốt và đã giao tiếp được ổn định.

Hà Oai

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/go-ca-mac-luoi-bang-mieng-nguoi-dan-ong-bi-ca-chui-vao-hong-xuong-phoi-post321784.info