Gò Công Tây ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới thứ 5

Ngày 09/11/2018, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp UBND huyện Gò Công Tây tổ chức Lễ công bố xã Thạnh Trị đạt chuẩn nông thôn mới.

Quang cảnh buổi lễ công nhận xã Thạnh Trị đạt chuẩn nông thôn mới

Đây là xã thứ 5 của huyện Gò Công Tây đạt được danh hiệu này (trước đó là các xã Bình Nhì, Vĩnh Hựu, Thạnh Nhựt, Thành Công).

Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo các Sở ngành tỉnh; Văn phòng điều phối tỉnh; lãnh đạo huyện và hơn 230 bà con nhân dân trong xã.

Qua thời gian triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Trị, đến cuối năm 2018, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội của xã Thạnh Trị có bước phát triển nhanh, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Xã đã huy động mọi nguồn lực với tổng vốn đầu tư trên 146 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 76,9 tỷ. Kinh tế nông nghiệp cũng được chuyển dịch đúng hướng, thực hiện chủ trương chuyển đổi diện tích cây trồng hiệu quả kinh tế cao, vận động người dân tham gia sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, trồng cây ăn trái trên diện tích lúa kém hiệu quả...; thành lập Hợp tác xã trồng rau sạch theo mô hình VietGap với 51 thành viên, liên kết tiêu thụ đạt hiệu quả; thu nhập mỗi thành viên hợp tác xã từ 150 – 300 triệu đồng/năm.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống dưới 3,51%, bình quân thu nhập đạt trên 41,78 triệu đồng/người/năm.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ ở địa phương được xây dựng hoàn chỉnh. Các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các điểm trường trong các năm qua đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn. Trạm Y tế xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; có trên 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng công nhận và công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho cán bộ và nhân xã Thạnh Trị

Các chính sách an sinh xã hội được Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể triển khai sâu rộng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tặng Cờ thi đua và công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Trị. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 9 bằng khen cho cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tặng giấy khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân và Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị tặng 33 giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Thạnh Trị đạt chuẩn nông thôn mới.

Kiều Tước Nguyên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/go-cong-tay-ra-mat-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-thu-5-post230444.html