Gỗ từ công trình xây khách sạn ở Quy Nhơn rơi thủng tôn nhà dân

Chị Tuyền vừa rời khỏi bếp vào nhà vệ sinh thì miếng gỗ cốt pha dài khoảng 4m từ công trình xây dựng khách sạn cao tầng (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) rơi xuống vị trí này.

Cây sắt và miếng gỗ rơi xuống nhà ông Lộc - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Sáng 1.8, Công an P.Nguyễn Văn Cừ (TP.Quy Nhơn) đã đến hiện trường để lập biên bản vụ miếng ván từ công trình xây dựng khách sạn cao tầng rơi xuống nhà của ông Trần Văn Lộc (55 tuổi, ở 94/1 đường Trần Anh Tông).

Tại hiện trường, miếng ván cốt pha dài khoảng 4m đâm thủng mái tôn, rơi xuống nhà bếp ông Lộc, làm hư hỏng một số vật dụng. Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có chị Nguyễn Thị Bích Tuyền, con dâu ông Lộc, ở nhà.

Theo chị Tuyền, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 1.8, chị Tuyền đi xuống bếp rồi bước vào nhà vệ sinh. Bất ngờ, chị nghe tiếng va đập mạnh vào mái tôn trên nóc nhà nên vội chạy ra ngoài.

“Lúc đó tôi rất hoảng hốt nhưng chạy ra ngoài nhà vệ sinh mới thấy mình còn may mắn khi không bị miếng ván rơi trúng vào người. Miếng ván cốt pha đâm thủng mái tôn, rơi ngay vị trí tôi vừa rời đi. Mọi hôm, giờ đó là tôi đứng chỗ bếp nấu cháo cho con”, chị Tuyền kể.

Miếng gỗ rơi xuống ngay vị trí chị Tuyền vừa rời đi - Ảnh: HOÀNG TRỌNG

Miếng gỗ đâm thủng mái tôn nhà ông Lộc - Ảnh: HOÀNG TRỌNG

Cách đây khoảng 1 tháng, một cây sắt phi 10, dài hơn 2m cũng từ công trình xây dựng khách sạn này rơi xuống nhà bếp ông Lộc.

Các gia đình ở nhà số 94/3 và 94/5 đường Trần Anh Tông cũng rất bức xúc khi vật liệu xây dựng công trình nói trên hay rơi vào nhà.

Theo cơ quan chức năng, miếng ván cốt pha nói trên bị rơi từ công trình xây dựng khách sạn T.D nằm trên đường Chương Dương (TP.Quy Nhơn). Nhà ông Lộc nằm sát phía sau công trình này.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Kim Hùng, giám sát trưởng thuộc đơn vị tư vấn giám sát công trình xây dựng khách sạn T.D đã làm việc với các cơ quan chức năng và chủ nhà số 94/1 đường Trần Anh Tông.

Theo ông Hùng, việc xây dựng khách sạn T.D sắp hoàn thành, đơn vị thi công đang tiến hành tháo cốt pha. Sáng 1.8, do trời có gió to nên miếng ván bay xuống nhà ông Lộc.

Ông Hùng đã thương lượng và xin khắc phục hậu quả bằng cách lợp lại mái tôn nhà ông Lộc.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm tra, xử lý vụ việc nói trên.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/go-tu-cong-trinh-xay-khach-san-o-quy-nhon-roi-thung-ton-nha-dan-1109708.html